Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:44
RSS

Đạo điễn Đức Thịnh: Năm nay Brazil sẽ vô địch World Cup 2018

Thứ tư, 20/06/2018, 20:45 (GMT+7)

Mùa World Cup năm nay, dù bận rộn nhưng đạo diễn Đức Thịnh vẫn thời gian tranh thủ xem đá bóng.

Đạo điễn Đức Thịnh: Năm nay Brazil sẽ World Cup 2018

Đạo điễn Đức Thịnh: Năm nay Brazil sẽ vô địch World Cup 2018

Ngoài việc được biết đến với vai trò “ông xã” của nữ diễn viên Thanh Thúy, anh “Phê” – Đức Thịnh còn được biết đến với vai trò diễn viên, đạo diễn. Có thời, đạo diễn Đức Thịnh xếp phụ nữ ở hàng thứ bảy, tám sau sân khấu, bóng đá, bi a... Khi đang chơi bi a, sẽ không người phụ nữ nào lôi anh ra được.

Khi có tôi tham gia thì đối thủ rất là vui mừng

Đức Thịnh lâu nay luôn đảm nhận ít nhất ba vai trò: diễn viên, đạo diễn và tác giả kịch bản và mới đây nữa là nhà sản xuất phim. Trong đó vai trò giúp anh có thu nhập đều nhất nhưng lấy đi của anh nhiều thời gian nhất là viết kịch bản.

Anh không chỉ viết cho mình mà còn viết theo đơn đặt hàng. Nhưng viết cho ai thì Đức Thịnh cũng thường thuyên ở trạng thái khi thì viết nhanh như tên lửa, lúc thì gõ mãi vẫn thấy chữ hiện ra như rùa bò.

Nhiều khi Đức Thịnh làm việc này lại lẫn lộn sang việc khác, bị công việc dí nên cũng áp lực. Để giải tỏa áp lực, Đức Thịnh đến với thể thao .

Đạo diễn, Diễn viên Đức Thịnh thổ lộ, bóng đá là niềm đam mê thứ hai của anh chỉ sau sân khấu. Thế nên từ nhỏ Đức Thịnh đã thích chơi bóng đá. Lúc ấy, đội bóng của anh toàn những người làm nghề xe ôm, ba gác, khuân vác.

Mọi người cùng góp tiền thuê sân bóng đá, ở đó chỉ có chuyện đá banh, vài ba câu chuyện tếu táo thật vui vẻ chứ không phải nói chuyện về phim ảnh, về sự nổi tiếng khiến anh thấy dễ hòa nhập hơn.

Chất bóng đá ngấm vào máu như vậy nhưng khi được hỏi về khả năng đá bóng của mình, Đức Thịnh tếu táo: “Khả năng đá bóng của tôi chắc là Real Madrid sẽ không nhận tôi đâu (cười). Tôi đá banh để vui, khi có tôi tham gia thì đối thủ rất là vui mừng vì phạm vi di chuyển, hoạt động của tôi khoảng là 3m. Bóng ở trong chu vi ấy thì tôi tranh bóng còn ra khỏi ngoài chu vi ấy là tôi không tranh bóng. Với lối đá của tôi khó gặp phải chấn thương lắm, tôi ngại tranh chấp. (cười).

Đức Thịnh cho biết, anh thường đá ở vị trí tiền vệ cánh trái. Anh hài hước kể mình đá từ sân cỏ thật, sân mini cỏ nhân tạo, kể cả sân… playstation.  “Thi thoảng ghi được bàn thắng. Có những bàn thắng rất là đẳng cấp mang tính may mắn, không hiểu vì sao lại đá vào quả bóng đó”, anh chàng Phê của Cô gái xấu xí dí dỏm.

Theo lời Đức Thịnh, bóng đá đã ăn vào máu thịt và là một phần con người của anh rồi. Ngày nào mà đến giờ đi đá banh mà không được đi là cảm thấy bứt rứt trong người.

Bà xã Thanh Thúy thì chẳng thích tẹo nào. Vì nếu Đức Thịnh thức khuya xem đá banh thì sẽ rất mệt mỏi, còn nếu ra sân đá thì nào là nắng mưa, nào là xô xát, trầy xước, có khi còn gãy tay, gãy chân không chừng. Nhưng thấy anh ham mê quá, nên cô vẫn tôn trọng sở thích của chồng. Bởi “đàn ông bao giờ chẳng có một đam mê gì đó.

Thà chồng mình mê đá banh còn hơn mê rượu chè, gái gú”. Đó là suy nghĩ rất hồn nhiên của Thuý. Vì thế mà cô cũng chẳng khó chịu mỗi khi anh dán mắt vào màn hình hay xách giày chạy nhong nhong ra sân dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

“Những tuần đá 1, 2 trận thì cô ấy không phàn nàn, còn những tuần lễ tôi đá 5-6 trận trên một tuần thì  Thúy cũng phàn nàn. Nhiều khi không lo việc nhà mà chỉ lo đá banh. Nhưng biết sao được. Đó là thú vui lành mạnh, cũng không có xấu gì”, diễn viên Đức Thịnh chia sẻ.

Giờ đây, dù công việc bận mải, nhưng Đức Thịnh vẫn giành thời gian để đến sân bóng. Thường một tuần anh chơi 2 trận. Anh tham gia nhiều đội bóng để lúc nào rảnh thì đi đá lúc ấy. Khi ra sân bóng cùng mọi người tham gia trận đấu thì quên hết mọi buồn phiền xung quanh, chỉ nghĩ đến trận đấu làm sao để thắng đối phương. Đó là thú vui lành mạnh giảm stress, căng thẳng trong công việc.
 
“Đá chừng 5 - 10 phút là thở nhưng tuần nào cũng đá thì khỏe. Mỗi lần chạy theo trái banh, cảm giác không thấy vướng bận gì trong đầu, rất sảng khoái. Sau mỗi khi chuyền bóng hôm sau thấy mình hào hứng hơn khi lao vào công việc. Mỗi lần đá cũng giúp cho dáng mình đỡ nặng nề vóc dáng đi, coi như tập thể dục. Vì thế, bận gì thì một tuần anh cũng hai lần í ới bạn bè ra sân chạy ướt sũng mồ hôi mới về”, anh nói.

Ngoài bóng đá, môn thể thao thứ hai, Đức Thịnh thích đó là chơi bida. Bởi môn bida, là một môn rất nghệ thuật, một môn thể thao nhẹ nhàng, có tới có lui. Ngoài ra, khi đánh bida nó tập cho mình con  mắt rất lanh lậy, mắt thẳng, chính xác. Điều đó giúp mình chạy xe hơi cực chuẩn. 

Sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, đuổi theo trái bóng tròn, hay chơi bi-a là tôi lại cảm thấy rất thư thái, thoải mái. Bóng đá, bi-a vừa giúp mình giải tỏa căng thẳng, vừa rất tốt cho sức khỏe nữa giúp tôi quên đi mọi phiền muộn.

Đạo điễn Đức Thịnh: Năm nay Brazil sẽ World Cup 2018

Dự đoán Brazil vô địch World Cup 2018

Đam mê bóng đá, nên Đức Thịnh cũng thích xem bóng đá. Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ, anh thích đội tuyển Công an TP.HCM và Cảng Sài Gòn ngày xưa. Mẫu cầu thủ Đức Thịnh thích là cầu thủ Minh Chiến, bởi đó là mẫu tiền đạo sát thủy, rất nguy hiểm trong vòng cấm.

2 năm gần đây Đức Thịnh không theo dõi nhiều Bóng đá Việt Nam. Giờ đây anh chỉ đọc tin tức. Theo lý giải của anh chàng Phê dại gái, anh không còn thích thú với bóng đá vì nền bóng đá không đi theo đúng ý của tôi nên tôi chán không theo dõi”.

Không xem bóng đá Việt Nam nhưng Đức Thịnh vẫn theo dõi thường xuyên bóng đá thế giới   Mùa World Cup năm nay, dù bận rộn nhưng anh vẫn thời gian tranh thủ xem đá bóng. Anh thích đội tuyển Brazil và dự đoán năm nay Brazil sẽ vô địch, bởi lối đá đẹp, phong cách đá cũng rất sang trọng, kiểu quý phái. 

Xem thêm: Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh tự tin ‘đọ giọng’ phát sóng đêm giao thừa

 

 

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN