Thứ ba, 23/04/2024 | 16:16
RSS

Danh tính nạn nhân vụ tai nạn xe máy thảm khốc khiến 4 người tử vong ở Thái Nguyên

Chủ nhật, 25/08/2019, 12:36 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin ban đầu về vụ việc cũng như danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn 4 người tử vong ở Thái NguyênNgười dân có mặt tại hiện trường xem xét tình hình và gọi xe đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) khiến 5 người thương vong, bước đầu cơ quan chức năng đã có những thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, vào khoảng 00h05’ ngày 25/8, tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận tổ 1A, (phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra vụ TNGT đường bộ nghiêm trọng.

Thời điểm trên, anh Sầm Văn Thuần (SN 2001, trú tại xóm Là Mừ, xã Trương Lương, huyện Hoà An, Cao Bằng) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS: 17B7 147.89 di chuyển trên đường Thống Nhất theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đã tự đâm va vào dải phân cách giữa đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, phía sau xe chở 4 người gồm: Lò Thị Thập (SN 2002, trú tại thôn Bắc Lang, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, Hà Giang), Triệu Thị Nga (SN 2004, trú tại xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Lý Văn Phượng (SN 2002, trú tại xóm Khai Triển, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), Triệu Chàm Vàng (SN 2001, trú tại xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn).

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Sầm Văn Thuần, Lý Văn Phượng, Triệu Chàm Vàng, Triệu Thị Nga tử vong tại bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, chị Lò Thị Thập bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết, cả 5 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là sinh viên trường cao đẳng thương mại trên địa bàn TP. Thái Nguyên.

Anh P.Đ. (một nhân chứng của vụ việc) cho biết, vào thời điểm trên, anh đang cùng gia đình ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động rất mạnh nên chạy ra xem. 

“Khi đến hiện trường, tôi thấy các nạn nhân đều có tuổi đời còn khá trẻ gặp nạn. Trên người các nạn nhân dính rất nhiều máu, đặc biệt có người máu vương hết lên mặt.

Các nạn nhân bị chấn thương nặng nằm hết ra đường chỉ có 1 cô gái trong nhóm có vẻ còn tỉnh táo nên người dân đã đưa đến bệnh viện cấp cứu và thông báo cho cơ quan chức năng”, anh Đ. cho biết.

Theo anh Đ., đoạn đường xảy ra tai nạn thường xuyên xuất hiện các thanh niên có biểu hiện phóng nhanh, vượt ẩu, rú ga đặc biệt vào thời điểm đêm tối khi giao thông thông thoáng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN