Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:16
RSS

Danh tính kẻ giết người phụ nữ bán nước trên phố Hà Nội

Thứ sáu, 25/11/2022, 20:21 (GMT+7)

Công an quận Tây Hồ cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ hung thủ giết người phụ nữ bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám.

Danh tính kẻ giết người phụ nữ bán nước trên phố Hà Nội

Hoàng Ngọc Chiến bị bắt giữ. Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Liên quan đến vụ người phụ nữ bán nước bị sát hại trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ, Hà Nội), thông tin trên Báo An ninh thủ đô cho biết, Công an quận Tây Hồ cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây án.

Danh tính nghi phạm được xác định là Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội). Chiến bị bắt giữ sau 4 giờ lẩn trốn. Đối tượng bị đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ để đấu tranh khai thác. Cơ quan Công an cũng đã thu được con dao nghi phạm dùng để gây án do đối tượng vứt lại gần khu vực xảy ra vụ việc.

Được biết, Chiến được xác định có bệnh án tâm thần. Sau khi gây án khiến 1 người phụ nữ tử vong trên đường Hoàng Hoa Thám, Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn.

Danh tính kẻ giết người phụ nữ bán nước trên phố Hà Nội

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 25/11, tại khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là nữ giới (SN 1970), nghề nghiệp bán hàng  nước tại địa chỉ trên.

Người dân khu vực cho biết, vào thời điểm trên bất ngờ thấy nạn nhân la hét, rồi nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà số 406. Hung thủ gây án xong đã vứt con dao cạnh chậu cây cảnh rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Tây Hồ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với Báo VietNamNet về nạn nhân, một lãnh đạo UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ cho biết, nơi xảy ra vụ việc là nơi bà H. (SN 1971) – cho thuê nhà bán thuốc, còn bà H. lại bán nước bên cạnh nhà cbán thuốc mà bà cho thuê. Chồng bà H. là lái xe ô tô.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại