Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:44
RSS

Danh sách 24 đội bóng tham dự VCK EURO 2021

Thứ sáu, 13/11/2020, 11:18 (GMT+7)

Sau loạt trận play-off hết sức căng thẳng, 4 cái tên cuối cùng đã được xác định vào danh sách 24 đội tuyển dự EURO 2021.

Sự kiện:
EURO 2021

Rạng sáng 13/11 (theo giờ Việt Nam), 4 trận chung kết play-off của vòng loại Euro 2020 đã diễn ra. Với những diễn biến vô cùng cảm xúc, 4 cái tên cuối cùng cầm trên tay tấm vé đến với Vòng chung kết đã được xác định gồm Scotland, Hungary, Slovakia và Bắc Macedonia.

Ở trận đấu sớm nhất của loạt play-off, Bắc Macedonia đã xuất sắc vượt qua Georgia với tỉ số tối thiểu. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Đông Âu là tiền đạo kỳ cựu Goran Pandev, với pha lập công ở phút 56. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong lịch sử đất nước có dân số chỉ khoảng 2 triệu người.

Ở cuộc đối đầu sau đó ít giờ, Iceland đã có được lợi thế rất lớn với bàn thắng ngay từ phút 11 trước Hungary. Tuy nhiên, sức nặng của tuổi tác đã khiến đội bóng này không thể đứng vững trong phút bù giờ. Loic Nego và Dominik Szoboszlai là 2 người hùng giúp Hungary ngược dòng ngoạn mục.

Trong cuộc đối đầu cùng giờ, Slovakia tưởng như đã đánh rơi chiến thắng sau khi để cho Bắc Ireland gỡ hòa ở những phút cuối cùng thì đẳng cấp của dàn cầu thủ kinh nghiệm đã lên tiếng. Michal Duris là người hùng khi ghi bàn thắng quý hơn vàng trong hiệp phụ thứ 2, ấn định tỉ số trận đấu.

Trận đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất giữa Serbia và Scotland thậm chí còn diễn ra kịch tính hơn. Sau khi hòa nhau với tỉ số 1-1, hai đội đã phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu định mệnh. Và Scotland là những người tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công toàn bộ 5 quả đá của mình so với 4 của đối thủ, qua đó giành tấm vé cuối cùng tiến đến VCK EURO 2021.

Danh sách các bảng đấu cùng 24 đội tuyển tham dự VCK EURO 2021:

Danh sách 24 đội bóng tham dự VCK EURO 2021

Theo kế hoạch, VCK EURO 2021 sẽ diễn ra tại 12 thành phố, bao gồm London (Anh), Munich (Đức), Roma (Italia), Baku (Azerbaijan), Budapest (Hungary), Amsterdam (Hà Lan), Copenhagen (Đan Mạch), Dublin (CH Ailen), Glasgow (Scotland), Bilbao (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania) và Saint Petersburg (Nga).

Tuy nhiên, trong số 12 thành phố trên, có một số địa điểm đang bị đặt trong tình trạng báo động vì bất ổn chính trị. Trong đó, Baku (Azerbaijan) và St Petersburg (Nga) có nguy cơ sẽ mất quyền đăng cai các trận đấu ở VCK EURO 2020. Ngoài ra, sân San Mames (Bilbao - Tây Ban Nha) cũng có thể bị loại vì gặp khó khăn trong việc bán vé. UEFA dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc họp để thảo luận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN