Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:16
RSS

Đặng Văn Lâm tiếp tục 'mất tích' ở Muangthong United

Thứ hai, 16/03/2020, 16:31 (GMT+7)

Ở trận đấu giao hữu mới nhất của CLB Muangthong United, Đặng Văn Lâm tiếp tục vắng mặt không rõ nguyên nhân.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch virus Covid-19, BTC Thai League 2020 đã quyết định hoãn giải đấu vô thời hạn. Để duy trì thể lực, cảm giác bóng cũng như phong độ cho các cầu thủ, mới đây, BLĐ Muangthong United đã mời CLB Kasetsart có trụ sở tại Bangkok (hạng 2 Thai League) thi đấu giao hữu.

Với trình độ vượt trội, CLB Muangthong United thi đấu ép sân đối thủ và có được chiến thắng đậm đà 3-0. Ở trận đấu này, HLV Alexandre Gama đã sử dụng hai thủ môn là Somporn Yos và Kampol Pathomakkakul, nhưng Đặng Văn Lâm không được tung vào sân.

Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp (2 Thai League, 2 giao hữu), thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam bị thuyền trưởng người Brazil 'ngó lơ'. Trước đó, Đặng Văn Lâm đã phải dự bị cho Somporn ở trận gặp Rayong và Chonburi tại Thai League 2020.

Đặng Văn Lâm tiếp tục 'mất tích' ở Muangthong United
Đặng Văn Lâm tiếp tục 'mất tích' ở Muangthong United

Thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam cũng 'mất tích' trong hai buổi tập gần nhất của Muangthong United. Trong khi đó, ông Gama đã đôn 2 thủ môn trẻ lên đội 1 để tập luyện cùng Somporn Yos và Kampol Pathomakkakul. 

Theo tiết lộ của người đại diện người Nga Andrey Grushin, một số đội bóng Nga và Nhật Bản sẵn sàng chi 1,2 triệu USD để mua Đặng Văn Lâm. Hiện tại, Văn Lâm nắm giữ kỷ lục là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Việt Nam (gia nhập Muangthong United với giá 500 nghìn USD từ CLB Hải Phòng vào đầu năm 2019). Do đó, nếu chấp nhận trở lại Nga hoặc sang Nhật Bản thi đấu, thủ môn 26 tuổi sẽ một lần nữa trở thành cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trong khi Văn Lâm gặp chấn thương, Bùi Tiến Dũng sa sút phong độ thấy rõ, Văn Toản còn quá trẻ lên tuyển quốc gia thì thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn vẫn chưa thể nhập tịch thành công vì nhiều lý do khác nhau.

Nguyễn.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN