Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:51
RSS

Đặng Văn Lâm mang đến "điềm lành" cho Cerezo Osaka trong ngày ra mắt

Thứ ba, 20/04/2021, 10:50 (GMT+7)

Trong ngày ra mắt CLB Nhật Bản, thủ môn Đặng Văn Lâm dù chưa thi đấu nhưng được xem là mang đến "điềm lành" khi đội bóng mới của anh đã giành chiến thắng tại J1 League.

Văn Lâm sẽ phải cố gắng rất nhiều để cạnh tranh vị trí
Văn Lâm chính thức ra mắt đội bóng Nhật Bản

Chiều ngày 18/4, thủ môn Đặng Văn Lâm đã chính thức ra mắt đội bóng Nhật Bản Cerezo Osaka tại đấu trường J.League. Cerezo Osaka tổ chức màn ra mắt thủ thành Đặng Văn Lâm và tiền vệ Adam Taggart ở giờ nghỉ giữa trận gặp Urawa Reds.

Buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên fanpage của CLB và nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, khán giả Nhật Bản không được đến sân và Cerezo Osaka đã livestream buổi lễ ra mắt của Văn Lâm cùng Adam Taggart.

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt đội bóng mới, thủ môn sinh năm 1993 chia sẻ: "Xin chào mọi người. Tôi là Đặng Văn Lâm đến từ Việt Nam. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được gia nhập đội bóng, là một phần của Cerezo Osaka.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản, mong được các CĐV ủng hộ. Tôi quyết tập luyện thật tốt, cống hiến hết sức cho đội bóng. Tôi cố gắng mang niềm vui cho tất cả mọi người".

Khoảng 20 phút sau khi lễ ra mắt khép lại, Cerezo Osaka có bàn thắng duy nhất nhờ công của hậu vệ Maruhashi Yusuke ấn định chiến thắng tối thiểu trước đội bóng mạnh ở J.League là Urawa Reds.

Cerezo Osaka đã không có được chiến thắng ở 3 trận gần nhất, trong khi đối thủ Urawa Reds toàn thắng 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên, Cerezo đã có chiến thắng 1-0 để thu về 3 điểm trọn vẹn trong ngày Văn Lâm ra mắt CLB.

Về sự kiện này, tờ MGROnline của Thái Lan đã gọi Đặng Văn Lâm là "thần may mắn" của CLB Cerezo Osaka khi đội bóng này đã cắt được mạch toàn hòa và thua ngay sau khi ra mắt Đặng Văn Lâm trên đất Nhật Bản. Trong khi đó, tờ Thairath nhận định cựu thủ môn Muangthong United có thể cạnh tranh suất bắt chính với thủ thành Kim Jin Hyeon.

"Sau thời gian cách ly, thủ thành 27 tuổi mang hai dòng máu Việt - Nga đã có màn ra mắt Cerezo Osaka. Văn Lâm được trao chiếc áo số một, nhưng anh sẽ phải cố gắng rất nhiều để cạnh tranh vị trí thủ môn bắt chính từ Kim Jin Hyeon, tuyển thủ Hàn Quốc", Thairath nhận định.

Rời xa sân cỏ hơn 2 tháng, Văn Lâm chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh suất bắt chính ở trận Cerezo Osaka gặp Gamba Osaka ngày 2/5.

Sau khi rời CLB Hải Phòng ở năm 2018, Văn Lâm gia nhập CLB Muangthong United và thi đấu tròn 42 trận trước khi đến với Cerezo Osaka. Tại đội bóng này, Văn Lâm sẽ khoác áo số 1 và phải cạnh tranh vị trí chính thức trong khung gỗ với thủ môn Kim Jin-Hyeon, người đã có 12 lần ra sân kể từ đầu mùa.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại