Thứ năm, 28/03/2024 | 20:04
RSS

Đang khám, tư vấn miễn phí cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại BV Phụ sản Hà Nội

Thứ bảy, 17/03/2018, 14:50 (GMT+7)

Khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang thực hiện chương trình khám - tư vấn miễn phí cho bệnh nhân hiếm muộn và tiền hôn nhân.

khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản hà nội khám miễn phí cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn
Chương trình khám và tư vấn miễn phí của Khoa Hỗ trợ sinh sản thu hút rất nhiều các cặp vợ chồng hiếm muộn đến khám trong những ngày qua

Chỉ mới trong 6 ngày bắt đầu thực hiện chương trình, các bác sĩ của khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khám, siêu âm miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân thuộc đối tượng có nguy cơ hiếm muộn.

Các bác sĩ cũng tư vấn cho các cặp vợ chồng trước hôn nhân và hỗ những gia đình hiếm muộn có nhu cầu làm thụ tinh trong ống nghiệm. Đồng thời hỗ trợ khám hiếm muộn cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa đủ điều kiện tiến hành làm thụ tinh trong ống nghiệm để giúp họ có cơ hội được đảm nhiệm thiên chức làm cha, làm mẹ quý giá.

Đây là đợt khám - tư vấn và siêu âm miễn phí 100% do Khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức góp phần vào hành trình "Mang mật ngọt cho đời", giúp một phần nhỏ cho niềm hạnh phúc của các gia đình sớm được tròn vẹn hơn.... Đợt khám, tư vấn miễn phí này kéo dài từ 8/3 đến hết ngày 23/3/2018.

Được biết, Khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thành lập từ ngày 19/08/2006. Qua gần 12 năm xây dựng và phát triển, khoa ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng dịch vụ. Do lượng bệnh nhân đến khám ngày càng tăng cao nên nhu cầu phục vụ bệnh nhân một cách tận tâm, chu đáo và chuyên nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết.

Bệnh viện không những phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực như: sản khoa, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình... mà còn đặc biệt ưu tiên phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản hà nội khám miễn phí cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn 2
Điều dưỡng của Khoa Hỗ trợ sinh sản đang hướng dẫn thủ tục cho bệnh nhân đến khám

Để phát triển lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, từ những năm 2003, bệnh viện đã cử các bác sỹ đi đào tạo và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tại những trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu trong nước và thế giới

Hiện nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS.BS.Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc bệnh viện, khoa Hỗ trợ sinh sản đã có những bước tiến vượt bậc. Với định hướng phát triển khoa trở thành một ngành mũi nhọn trong hoạt động chuyên môn của bệnh viện, có thể làm được tất cả các kỹ thuật chuyên sâu mà các trung tâm Hỗ trợ sinh sản trên thế giới đã và đang làm để đáp ứng với nhu cầu của nhân dân, tránh chi phí tốn kém và vất vả khi người dân phải ra nước ngoài điều trị.

Khoa Hỗ trợ sinh sản đã thực hiện nhiều kỹ thuật tiến bộ trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản như: IUI, IUI xin mẫu tinh trùng, Đông lạnh và bảo quản tinh trùng, IVF, IVF - ICSI, PESA chẩn đoán, PESA - ICSI, TESE, IVF xin noãn, Nuôi cấy và chuyển phôi Blastocyst, Đông phôi và bảo quản phôi đông lạnh, Rã phôi đông và FET (chuyển phôi đông lạnh), Hỗ trợ phôi thoát màng...

Mỗi năm, Khoa thực hiện trên 30.000 lượt khám và tư vấn hiếm muộn, hàng ngàn ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), hàng ngàn ca kích thích buồng trứng - chọc hút noãn - chuyển phôi. Tại khoa Hỗ trợ sinh sản bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có hàng ngàn trẻ ra đời nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mang niềm vui, hạnh phúc được làm cha làm mẹ cho hàng ngàn các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.


Clip: Lương y chia sẻ công thức pha nước uống từ nghệ giúp khỏi hẳn bệnh đau dạ dày

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN