Thứ ba, 23/04/2024 | 04:49
RSS

Dẫn trước 2 bàn, HAGL vẫn đánh rơi chiến thắng trước chủ nhà Viettel

Chủ nhật, 15/03/2020, 20:59 (GMT+7)

Hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn đã khiến HAGL phải chia điểm trước chủ nhà Viettel ở lượt trận thứ 2 V.League 2020.

Chiều 15/3, CLB HAGL có chuyến làm khách trên sân nhà của Viettel ở lượt trận thứ 3 V.League 2020. Vốn không xa lạ gì nhau qua những lần đối đầu gần đây, hai đội nhập cuộc chủ động và liên tiếp có những pha hãm thành của nhau.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 13 của trận đấu thuộc về đội chủ nhà. Sau vài đường chuyền, bóng được đưa vào vùng cấm địa HAGL từ cánh trái, hàng thủ đội khách chơi không tốt, qua đó mở ra cơ hội cho Hoàng Đức nhưng tuyển thủ U23 Việt Nam đã co chân dứt điểm chân trái ra ngoài.

Hai phút sau pha thoát thua, đội khách của pha đáp trả đầu. Văn Toàn có pha đẩy bóng thoáng cho Walsh nhưng tiền đạo ngoại của HAGL đã xử lý không tốt để hậu vệ đối phương giành được bóng trong khu vực 16m50.

Phút thứ 19, Hồng Duy có cơ hội dứt điểm bên ngoài vùng cấm nhưng cú đá chân trái của số 7 bên phía HAGL lại đưa bóng đi ra ngoài hết sức đáng tiếc. Những tuyển thủ quốc gia của HAGL và Viettel đều đang chơi tròn vai tính đến lúc này. Tuấn Anh là nhân vật nổi bật nhất khi có những pha thoát pressing hay bên phần sân nhà.

HAGL có trận hòa đáng tiếc trước chủ nhà Viettel
HAGL chia điểm đáng tiếc trước Viettel trên sân khách ở vòng 2 V.League
 

Thi đấu không quá ấn tượng song HAGL bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 38. Tiền đạo Văn Toàn có pha chọc khe tốt để đồng đội Walsh thoát xuống. xâm nhập vùng cấm địa Viettel trước khi thực hiện cú dứt điểm hoàn hảo bằng chân trái, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh và 1-0 cho HAGL.

2 phút sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, cơ hội tiếp tục đến với HAGL. Chevaughn Walsh đã ngã trong khu vực 16m50 của Viettel sau pha truy cản của Bùi Tiến Dũng nhưng trọng tài đã không thổi còi. Pha quay chậm đã chỉ ra trung vệ ĐTQG đã vào trúng bóng nên không thể thổi 11m.

Cuối hiệp một hai đội chơi đôi công đầy hấp dẫn, và bàn thắng tiếp tục tới với đội khách HAGL ở phút thứ 45. Hồng Duy ngoặt bóng loại bỏ cầu thủ phòng ngự Viettel trong vùng cấm trước khi nhả bóng vừa tầm để Việt Hưng băng vào dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Sang hiệp hai với tinh thần không còn gì để mất Viettel vùng lên tấn công mạnh mẽ. Những nỗ lực của Viettel giúo họ có được 2 bàn thắng liên tiếp để cân bằng tỷ số. 

Thậm chí, cuối trận đội bóng Viettel còn ghi bàn thứ 3 để vươn lên dẫn trước. May mắn, cầu thủ Nguyễn Văn Anh đã có bàn gỡ hòa cho HAGL ở phút bù giờ thứ tư để khép lại trận hòa 3-3, một kết quả có phần đáng tiếc với HAGL khi họ đã vươn lên dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 2-0 ngay trong hiệp một.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN