Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:39
RSS

Vụ đâm vợ 36 nhát dao: Án mạng bắt nguồn từ thói ham mê cờ bạc của người chồng?

Thứ năm, 14/09/2017, 11:45 (GMT+7)

Cả nạn nhân và nghi phạm đều đã tử vong nên việc khẳng định nguyên nhân vụ án mạng trên vẫn chưa thể xác định được. Tuy nhiên, nghi phạm được biết đến là "con bạc" có tiếng ở địa phương.

Chồng đâm vợ 36 nhát dao

Hiện trường vụ chồng đâm vợ 36 nhát dao rồi tự tử. Ảnh Người Đưa Tin

Liên quan đến vụ việc chồng giết vợ 36 nhát dao rồi sau đó tự tử, gia đình hai bên đã tổ chức mai táng cho hai vợ chồng là Nguyễn Tấn Thịnh và Nguyễn Thị Diễm K.

Theo ông. N.V.H (tổ trưởng tổ 17, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) trao đổi với PV Đất Việt, ông rất bất ngờ về việc nghi can Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi) tự tử dưới giếng.

Lễ tang của hai vợ chồng Thịnh diễn ra trong tâm trạng buồn đau của người thân. 

Theo những người hàng xóm sống xung quanh nhà của nạn nhân thì vợ chồng Nguyễn Tấn Thịnh mới chuyển về sống chung với mẹ vợ từ đầu năm nay. Từ ngày vợ chồng về sống, hàng xóm đã thấy họ hay xảy ra mẫu thuẫn, cãi vã. Chuyện 2 người cãi nhau đã quá quen thuộc

Theo người hàng xóm này chia sẻ với PV Người Đưa tin, từ ngày Thịnh và K. lấy nhau, gia đình Thịnh có kinh tế khá giả. Sau ngày kết hôn, Thịnh bộc lộ bản chất nghiện cờ bạc. Làm được đồng nào, Thịnh đều ném hết vào chiếu bạc. Vì thế, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích.

Người này cũng cung cấp thêm thông tin rằng, “Dạo gần đây, tôi có nghe K. khuyên bảo chồng nhiều lần nhưng không được. Do đó, K. đã đơn phương gửi đơn ly hôn lên tòa. Thịnh nhiều lần níu kéo nhưng không thành. Chắc vậy, hai vợ chồng mới xảy ra cãi vã dẫn đến sự việc đau lòng”.

Trước đó, cơ quan công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người tại phường Yên Thế hôm 9/9. Theo thượng tá Trần Trọng Sơn, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (công an tỉnh Gia Lai) hiện nạn nhân và nghi can đã chết nên các thông tin về nguyên nhân, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ xác minh. Vì những người thân của nạn nhân cũng chỉ nghe kể lại mà không chứng kiến việc chị K. nộp đơn ly dị.

Theo Thời Đại, hàng xóm của vợ chồng K. cho biết , chị K. là một "hot girl" có tiếng ở TP PleiKu, còn Thịnh là con trai út trong một gia đình khá giả có tiếng ở khu vực Biển Hồ (Gia Lai).

Như Lao Động đã đưa tin, trước đó, người chồng Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983, trú P. Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai) đã lấy dao, đâm liên tiếp 34 nhát dao vào người, mặt vợ mình là chị N.T.D.K (SN 1994). Chị K tử vong trên đường đi cấp cứu.

Em gái của chị Nguyễn Thị Diễm K. là Nguyễn Thị T.lao vào can ngăn, cũng bị Thịnh đâm trúng.

Ba ngày sau, lúc 15h ngày 12/9, cơ quan công an đã phát hiện thi thể Nguyễn Tấn Thịnh dưới đáy giếng, cách nơi gây án trên dưới 500m.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN