Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:44
RSS

Đại gia xây 90 căn nhà cho người vô gia cư, thay quà cưới tặng con gái

Thứ hai, 19/12/2016, 06:37 (GMT+7)

Một doanh nhân giàu có của Ấn Độ đã xây tặng người vô gia cư 90 căn nhà mới. Đây cũng là món quà ý nghĩa ông tặng con gái mình trước ngày cô đi lấy chồng

Theo thông tin từ VOV dẫn nguồn Independent, vị đại gia này là Ajay Munot – ông hiện đang sống ở bang Maharashtra của Ấn Độ. Ajay Munot khiến nhiều người ngạc nhiên bởi hành động cao đẹp của mình khi lấy tiền tổ chức đám cưới cho con gái để xây 90 căn nhà dành tặng người vô gia cư.

Ông Ajay Munot vốn định chi 7-8 triệu Rupee để tổ chức đám cưới cho con gái. Sau đó ông suy nghĩ lại và quyết định lấy toàn bộ số tiền này để giúp đỡ những người vô gia cư. Ông coi đây là món quà dành tặng con gái khi xuất giá.

xây 90 căn nhà cho người nghèo ở ấn độ

Chân dung đại gia Ấn Độ - người xấy 90 căn nhà cho người nghèo (Ảnh internet)

Ông Ajay Munot là doanh nhân chuyên kinh doanh vải và lúa mì. Để xây 90 căn nhà nói trên thửa đất hàng trăm m2, ông đã chi tổng số tiền lên tới 15 triệu Rupee.

Cô dâu và chú rể hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của bố. Đích thân họ cầm chìa khóa trao cho những người vô gia cư các căn nhà mới. "Tôi rất hài lòng với quyết định này và xem đó như là món quà cưới cho mình", cô dâu Sheyra nói, theo VTC News dẫn nguồn Reuters.

Ý tưởng về xây dựng những ngôi nhà được chính trị gia Prakash bamb - thành viên Đảng Bharatiya Janata gợi ý cho doanh nhân Munot. Những người vô gia cư được trao nhà được chọn từ những người nghèo, người đang sống trong các khu ổ chuột và không nghiện ngập.

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus