Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:46
RSS

Đại diện của Yaya Toure: Giải V.League kém hơn cả giải VĐQG Campuchia

Thứ bảy, 20/02/2021, 11:28 (GMT+7)

Đại diện của Yaya Toure đánh giá cao tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam nhưng lại dành nhiều lời chê cho giải V.League.

Richard Harcus là CEO của Harcus Consultancy Group (đơn vị đại diện của Yaya Toure tại châu Á). Ông đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam và rất quân tâm tới bóng đá nơi đây.

Mới đây, chia sẻ với trang Người đưa tin, ông Richard Harcus đánh giá cao tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam: “Tôi hy vọng rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam có được trải nghiệm tốt nhất mà họ xứng đáng có được. Người Việt Nam yêu bóng đá, họ đang là Vua của ASEAN hiện tại và họ muốn nhiều hơn thế. Họ xứng đáng được nhiều hơn thế. Theo tôi, ĐTQG Việt Nam là hay nhất khu vực, nhưng giải V-League thì không.

Giải VĐQG Thái Lan, giải VĐQG Malaysia và về nhiều mặt là giải VĐQG Campuchia hơn hẳn V.League. Điều này không nên xảy ra, V.League phải là cái nôi của bóng đá Việt Nam, là viên ngọc quý trên vương miện của bóng đá Việt Nam, các đội tuyển quốc gia.

V-League phải trở thành nơi chắp cánh cho các cầu thủ tài năng của Việt Nam, nó phải trở thành trung tâm của sự chú ý từ phía người hâm mộ, là niềm tự hào của mỗi tỉnh, thành. Tôi muốn thấy các bạn trẻ Việt Nam mặc áo phông các đội bóng ở V-League và tự hào về câu lạc bộ của họ.

Tôi muốn thấy những sân vận động chật cứng khán giả như ở Indonesia, cơ sở vật chất hiện đại như ở Singapore, sân vận động như ở Malaysia và tất cả các hoạt động, sản phẩm thương mại và phương tiện truyền thông của các câu lạc bộ được hoạt động tối đa tại một đất nước có quy mô và sức mạnh như Việt Nam”.

Đại diện của Yaya Toure
Đại diện của Yaya Toure  đánh giá cao tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam

Dù là một trong những nền bóng đá hàng đầu Đông Nam, tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup và SEA Games xong V.Leaue có thứ hạng khá thấp so với khu vực và châu Á. Theo bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia tại châu Á, được công bố bởi FootyRankings, V. League thăng lên hạng 15 nhưng vẫn bị Thai-League bỏ xa.

Nhờ CLB TPHCM và Than Quảng Ninh đang thi đấu ấn tượng tại AFC Cup 2020, cùng với việc năm ngoái CLB Hà Nội vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, giải V. League được tăng điểm và tăng hạng.

Cụ thể, V-League hiện có 28,168 điểm, vươn lên đứng thứ 15 trong nhóm các giải vô địch quốc gia tại châu Á. V.League đứng ngay trên giải vô địch quốc gia của Australia (có 27,772 điểm), sau khi giải Australia rớt 5 hạng.

Dù vậy, ở Đông Nam Á, giải V.League của bóng đá Việt Nam vẫn kém các giải Thai-League và giải vô địch Philippines. Cụ thể, giải Thai-League có tổng điểm hiện là 58,369 (hơn V-League đến 30,201 điểm, tức cao hơn gấp đôi về điểm số) và giải Philippines có tổng điểm hiện là 32,915.

Giải vô địch quốc gia được đánh giá cao nhất châu Á hiện là giải J-League của Nhật Bản với 100 điểm, thứ nhì Saudi Arabia với 95,006 điểm, và thứ ba là Trung Quốc với 93,306 điểm.

Hiện giải V.League 2021 vẫn đang trong giai đoạn tạm nghỉ do những lo ngại về dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Lúc này giải mới diễn ra được 2 vòng đấu và Hải Phòng FC dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Hà Nội FC của bầu Hiển đứng “đội xổ” khi để thua ở cả hai lượt trận đã qua.

Trước đó có nguồn tin cho rằng, V.League sẽ trở lại vào giữa hoặc cuối tháng 3 khi dịch Covid-19 cơ bản được không chế tại Việt Nam, tuy vậy cho tới lúc này VPF và VFF vẫn chưa nhóm họp và thông báo về sự trở lại của giải đấu này trong thời gian tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại