Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:43
RSS

Đã tìm thấy thi thể Phó Bí thư Đoàn xã bị vùi lấp khi giúp dân chống bão

Thứ ba, 03/11/2020, 07:33 (GMT+7)

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Phó Bí thư Xã Đoàn bị vùi lấp khi đi giúp dân chống bão số 9.

Đã tìm thấy thi thể Phó Bí thư Đoàn xã bị vùi lấp khi giúp dân chống bão

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nạn. Ảnh VOV

Ngày 3/11, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 nạn nhân vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, trong đó có anh Hồ Văn Độ, Phó Bí thư Xã Đoàn Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 28/10, anh Độ cùng với anh Hồ Văn Sợ - cán bộ dân vận xã Phước Lộc đang giúp dân sơ tán thì bị sạt lở vùi lấp. Thi thể anh Độ được tìm thấy cách nơi gặp nạn hàng chục cây số. Hiện xã Phước Lộc còn anh Hồ Văn Sợ và 3 người dân khác mất tích.

Tại hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, hiện có 40 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích.

Liên quan đến công tác tìm kiếm 14 nạn nhân đang mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị huy động 4 chó nghiệp vụ và lực lượng phương tiện đang tiếp tục tìm kiếm. Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nhưng qua mấy ngày nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân còn lại

Ngoài ra, ngày 2/11, 4 chuyến bay chở hàng cứu trợ đã thả được 1,2 tấn hàng tiếp tế cho người dân xã Phước Lộc, trong khi đó lực lượng chức năng và người dân đã gùi cõng 15 tấn hàng tiếp tế cho xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) bị cô lập.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN