Thứ tư, 24/04/2024 | 21:28
RSS

Đã tiêu hủy quả bom 'khủng' còn nguyên kíp được phát hiện ở mỏ cát

Thứ tư, 10/06/2020, 16:43 (GMT+7)

Lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xử lý quả bom được phát hiện tại mỏ cát Phước Lộc, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 10/6, sau khi kiểm tra hiện trạng của quả bom, lực lượng Công binh xác định đây là quả bom nặng khoảng 125kg, dài 110cm, đường kính 20cm. Quả bom còn nguyên ngòi nổ, vỏ giữ nguyên hiện trạng, bên trong còn một ít thuốc nổ.

Lực lượng chức năng đã điều động phương tiện vận chuyển quả bom vào khu vực thao trường của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi nằm trên địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ và cho hủy nổ theo quy định.

"Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển quả bom vào khu vực thao trường của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ hủy nổ theo quy định. Công tác hủy nổ được tiến hành an toàn và hoàn tất vào 12 giờ 45 phút cùng ngày" - đại diện lực lượng công binh cho báo Vietnamplus biết.

Quảng Ngãi: Hủy nổ thành công quả bom 'khủng' 250kg ở mỏ cát
Quả bom khi được phát hiện. Ảnh: NLĐ

Trước đó, ngày 9/6, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, cho Tiền Phong biết, trong lúc khai thác cát tại mỏ cát thôn Phước Lộc (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), xe máy xúc của một doanh nghiệp đã vô tình đào trúng quả bom dài khoảng 1,2m, đường kính 30cm, nặng 125 kg vẫn còn nguyên kíp nổ. Vụ việc được báo cho chính quyền xã. UBND xã Tịnh Sơn đã điện báo Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh. 

Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh vừa cử lực lượng kiểm tra, họp bàn phương án xử lý quả bom nặng hàng trăm kg vừa được phát hiện tại khu vực bãi cát gần UBND xã Tịnh Sơn. "Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh cho biết quả bom quá lớn nên phải lập phương án, xin kinh phí xử lý", Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn cho Tuổi Trẻ biết.

Theo ông Sơn, quả bom còn nguyên kíp nổ đang nằm trên bãi cát giữa thời tiết nắng nóng gay gắt nên khá nguy hiểm. Xã phải dùng nhiều vật dụng như thùng xốp, chiếu để che tạm, cắt cử lực lượng dân quân túc trực, canh giữ, bảo vệ quanh khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi đợi cơ quan quân sự đến xử lý.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN