Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:04
RSS

Đà Nẵng truy tìm người tung tin đồn thất thiệt sân bay 'vỡ trận'

Thứ bảy, 25/07/2020, 07:19 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc ngay sau khi Đà Nẵng có trường hợp nghi nhiễm Covid-19, chiều 24/7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều du khách hủy tour, tìm cách rời Đà Nẵng khiến sân bay "vỡ trận".

PLO đã có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin trên. Vào lúc 16 giờ ngày 24/7, theo ghi nhận của PLO, mọi hoạt động của du khách tại sân bay diễn ra bình thường. Lượng khách tuy đông, nhưng người dân vẫn xếp hàng lần lượt để thực hiện các thủ tục ra vào thành phố. Khác với hình ảnh mọi người chen lấn, xô đẩy nhau được lan truyền trên mạng xã hội

Theo một nhân viên sân bay, lượng hành khách tại nhà ga vẫn như mọi ngày, phần lớn là du khách trong nước. Những hành khách có mặt tại nhà ga hầu hết đều là người đi chơi theo tour. Họ rời Đà Nẵng vì là ngày cuối cùng của chuyến du lịch chứ không phải "vỡ trận" như tin đồn.

Anh Hoàng (quê Hà Nội) vừa kết thúc chuyến du lịch tại Đà Nẵng, cho biết trước thông tin một người bị nghi dương tính với SARS-CoV-2 không khiến anh cảm thấy lo lắng.

Đà Nẵng truy tìm người tung tin đồn thất thiệt sân bay 'vỡ trận'
Hình ảnh từ sân bay Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết không có chuyện du khách đổ dồn về sân bay Đà Nẵng để rời khỏi thành phố như một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Sân bay Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường. Sở đang đề nghị Công an thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý những người đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Theo ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, hiện nay các cơ sở dịch vụ vẫn đang mở cửa hoàn toàn, hàng không vẫn bay… Do đó, những khách đã đăng ký tour rồi vẫn chưa có khuyến cáo khách phải hủy tour dài ngày, mà vẫn triển khai cho khách đi lại bình thường, tăng các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch.

"Hàng không vẫn bay, vẫn duy trì các hoạt động phục vụ khách, tăng cường các biện pháp phòng, chống và chờ thông báo chính thức từ phía quản lý Nhà nước. Nếu như có thông báo hạn chế đi lại, khi đó mới khuyến cáo tới du khách. Còn chưa có hạn chế đi lại thì các hoạt động vẫn diễn ra bình thường và tăng khả năng phòng chống", ông Dũng thông tin với PL & Bạn Đọc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN