Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:55
RSS

Đã có hơn 100.000 người mắc sốt xuất huyết, dịch vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp

Thứ năm, 14/09/2017, 21:55 (GMT+7)

Tính từ đầu năm tới nay, cả nước có 124.986 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tuy số mắc có xu hướng giảm trong 4 tuần gần đây nhưng dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Sốt xuất huyết

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội đang phát biểu tại cuộc họp

Chiều ngày 14/9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, đại diện Cục Y tế dự phòng cho biết, từ đầu năm đến ngày 13/9/2017, cả nước ghi nhận 124.986 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong. Trong đó số trường hợp nhập viện là 105.304 trường hợp.

So với cùng kỳ năm 2016 (73.158/19), số mắc nhập viện tăng 43,9%, số tử vong tăng 10 trường hợp.

Trong tuần từ 4/9 đến 10/9 cả nước ghi nhận 5.680 trường hợp mắc sốt xuất huyết không có trường hợp nào tử vong. Như vậy, so với tuần trước, tức tuần từ 28/8 đến 3/9 (7.465/2) số mắc giảm 23,9%.

Cũng theo Cục Y tế dự phòng, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về số mắc sốt xuất huyết tích lũy cao với 28.158 trường hợp, thứ hai là TP HCM với 22.139 người mắc sốt xuất huyết.

Các tỉnh thành có số mắc tích lũy đứng tiếp theo là Bình Dương (8.013), Đà Nẵng (6.010), Đồng Nai (4.166), Nam Định (3.867), An Giang (3.707), Đồng Tháp (2.585), Sóc Trăng (2.561), Khánh Hòa (2.241) trường hợp.

Dịch sốt xuất huyết

Số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm, nhưng người dân không được chủ quan trong phòng chống dịch. Ảnh minh họa: Tri thức trực tuyến

Khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên chủ yếu ghi nhận số trường hợp mắc là lứa tuổi người lớn trên 15 tuổi. Khu vực miền Nam chủ yếu ghi nhận ở lứa tuổi trẻ em dưới 15 tuổi.

Các thống kê cho thấy, phần lớn các tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc giảm trong 4 tuần gần đây, tuy vậy theo nhận định của lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp vì thời điểm hiện nay ở những năm trước là tháng cao điểm ghi nhận số mắc sốt xuất huyết cao.

Hơn nữa, diễn biến thời tiết mưa nắng thất thường rất thuận lợi cho véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Qua kiểm tra cho thấy, các ổ bọ gậy nguồn tại các hộ gia định vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Để dập hẳn dịch sốt xuất huyết, ngành y tế kêu gọi người dân không được chủ quan. Mọi người vẫn cần chủ động diệt lăng quăng (bọ gậy), diệt muỗi, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đơn vị liên quan trong việc phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết tại hộ gia đình.

Sốt xuất huyết và những điều bạn phải biết. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

 

Diệp Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN