Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:18
RSS

Đã có hơn 10 triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu

Chủ nhật, 28/06/2020, 11:34 (GMT+7)

Theo thống kê, đã có hơn 10 triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 40.660 ca nhiễm mới trong ngày 27/6.

Đã có hơn 10 triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu

Đã có hơn 10 triệu người nhiễm covid-19 trên toàn cầu. Ảnh minh họa

Số liệu thống kê từ trang Worldometers tính đến sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam) cho thấy toàn thế giới hiện đang có hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 500.000 người tử vong. 

Theo Express, 213 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận 10.066.218 ca nhiễm và 500.545 ca tử vong, tăng lần lượt 183.534 và 4.940 trong 24 giờ qua. Đây là một con số kỷ lục rất đáng lo ngại. 

Nước Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới đã ghi nhận 40.660 ca nhiễm mới và 492 trường hợp tử vong trong ngày 27/6, nâng tổng số người bệnh và thiệt mạng lên 2,59 triệu và 128.130.

Nhiều bang của Mỹ phải hoãn hoặc đảo ngược kế hoạch mở cửa do số ca nhiễm mới tăng mạnh, trong đó có Florida, Texas, Arizona, Arkansas, Delaware, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico, Bắc Carolina.

Tại Brazil - vùng dịch lớn thứ hai thế giới, thông báo thêm 38.693 ca nhiễm và 1.109 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 1.313.667 và 57.070. Giới chuyên gia lo ngại số người chết vì Covid-19 tại Brazil trên thực tế có thể cao hơn báo cáo của chính phủ.

Theo Vietnamnet, số người nhiễm bệnh tại Ấn Độ trong ngày 27/6 cũng đã vượt qua con số 500.000, tăng thêm 20.131 ca, thêm 414 người thiệt mạng, nâng số người chết do Covid-19 lên hơn 16.100 ca.

Một số vùng tại Ấn Độ đang xem xét tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội vốn đã nới lỏng thời gian gần đây nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế.

Tại Đông Nam Á, Indonesia đang là vùng dịch lớn nhất khu vực. Quốc gia này ghi nhận thêm 1.385 ca nhiễm, mức tăng kỷ lục trong 24 giờ kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số lên 52.812, trong đó 2.720 người chết, tăng 37. Indonesia đóng cửa trường học tới 13/7, các nhà hàng và quán bar bị dừng hoạt động, chỉ các cửa hàng bán đồ thiết yếu được mở lại.

Cùng với đó, Singapore cũng ghi nhận 43.246 ca nhiễm, tăng 291, trong đó 26 người chết. Ca nhiễm ở Singapore chủ yếu là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá.

Hiện tại khu vực, chỉ có duy nhất 4 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor chưa ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.