Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:39
RSS

“Đã chỉ trích Công Phượng thì đừng gọi lên tuyển Việt Nam”

Thứ ba, 21/11/2017, 07:19 (GMT+7)

Đó là quan điểm của bầu Đức khi “gà cưng” tiền đạo Công Phượng phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích vô lý của người hâm mộ, thời gian vừa qua.

Trả lời trên trang Tri Thức Trẻ, bầu Đức cho rằng, việc có nhiều HLV ngoại tới V.League là điều tốt, nó cho thấy các đội bóng tại Việt Nam đang đầu tư rất nhiều.

"Việc có nhiều HLV ngoại đặt chân đến Việt Nam làm việc trong thời gian tới cho thấy các đội bóng ở V-League đang đầu tư rất nhiều”, bầu Đức chia sẻ.

Theo ông bầu phố Núi, HAGL trong thời gian tới vẫn trung thành với việc lấy lứa cầu thủ trẻ do mình đào tạo làm nòng cốt, và nói không với việc chuyển nhượng nội binh.

"HAGL vẫn sẽ lấy lứa Công Phượng này làm nòng cốt, chỉ dùng cầu thủ trẻ của CLB không chuyển nhượng nội binh. Ngoại binh thì chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể vào lúc này.

Tiền đạo Công Phượng bị nhiều chỉ trích

Bầu Đức bảo vệ Công Phượng. Ảnh: Thanh Niên

Phải tạo cơ hội cho tụi nhỏ có nhiều cơ hội được tích lũy kinh nghiệm, cọ xát nhiều hơn. Tôi nghĩ không nên chỉ trích quá nhiều về Công Phượng. Đội bóng ra sân với 11 người không hiểu suốt ngày đi soi mỗi mình cậu ta. Nếu cứ chỉ trích Công Phượng thì tốt nhất đừng gọi lên ĐT Việt Nam nữa, thế là xong".

Sau vòng 25 V.League, tiền đạo Công Phượng ghi được 7 bàn thắng, đóng góp 6 đường kiến tạo, góp công lớn giúp HAGL  sớmtrụ hạng thành công, dẫu vậy cầu thủ này thường xuyên trở thành tâm điểm chỉ trích của các “anh hùng bàn phím”, khiến bầu Đức không hài lòng.

Hiện Công Phượng đang là trụ cột ở đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh được HLV Lê Thụy Hải và tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo đánh giá rất cao,và coi là tương lai của bóng đá Việt Nam.

HAGL 2-1 Hải Phòng FC-Vòng 25 V-League. Nguồn: VFF Media 

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN