Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:42
RSS

Cựu trưởng nhóm Kara phải xin lỗi vì đến Hộp đêm đồng tính không mang khẩu trang

Thứ ba, 12/05/2020, 10:16 (GMT+7)

Với nhiều bằng chứng cụ thể, Cựu trưởng nhóm Kara Gyu Ri thừa nhận đã đi chơi ở hộp đêm đồng tính tại Itaewon.

Cựu trưởng nhóm Kara phải xin lỗi vì đến gay bar không mang khẩu trang

Nữ ca sĩ Park Gyu Ri bị nhiều người soi mói vì có mặt tại hộp đêm đồng tính nhưng không mang khẩu trang.

Trước đó, ngày 7/5, truyền thông Hàn Quốc cố tình giấu kín danh tính nữ idol nổi tiếng đến quán bar đồng tính ở Itaewon - nơi bệnh nhân dương tính với covid-19 đã làm lây lan bệnh cho gần 100 người.

Mãi đến ngày 11/5, hàng loạt tờ báo xác nhận nữ idol là ca sĩ Park Gyu Ri. Wikitree kiểm tra video do nhân chứng cung cấp, phát hiện Gyu Ri liên tục nhảy múa theo bài hát của Kara trong tình trạng không mang khẩu trang.

Đáng nói, thời điểm ngôi sao 8X có mặt tại hộp đêm đồng tính là ngày 2/5, lúc cả Hàn Quốc đang thực hiện nghiêm chỉ thị giãn cách xã hội Cô bị chỉ trích vì bất chấp lệnh thắt chặt dây chuyền kiểm dịch của Chính phủ, cố tình "lách luật", đi chơi trong giai đoạn giãn cách.

Với nhiều bằng chứng cụ thể, Gyu Ri thừa nhận đã đi chơi ở hộp đêm đồng tính tại Itaewon. Ca sĩ sinh năm 1988 gửi lời xin lỗi đến khán giả vì xuất hiện ở chốn đông người nhưng không mang khẩu trang.

Cựu trưởng nhóm Kara phải xin lỗi vì đến gay bar không mang khẩu trang

Hiện tại, cô đã xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus corona. Song, cô vẫn bị cách ly tại nhà, tiếp tục đo thân nhiệt trong 14 ngày tiếp theo, tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Làn sóng tẩy chay, chỉ trích còn mạnh hơn khi netizen biết thông tin idol Hàn Quốc từng quyên góp 10.000 khẩu trang cho cơ quan y tế, khuyên fan thực hiện nghiêm chỉ thị giãn cách xã hội.

Hiện, số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng mạnh trở lại, đặc biệt tại thành phố Seoul. Theo báo cáo của truyền thông Hàn, có ít nhất 75 ca bệnh bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc với bệnh nhân đến từ Yongin (Gyeonggi, Hàn Quốc) tại quán bar ở Itaewon (Seoul, Hàn Quốc).

Theo cơ quan kiểm dịch, có khoảng 500 người đã có mặt tại hộp đêm cùng thời điểm bệnh nhân, trong đó có Park Gyu Ri.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết mức phạt đối với người nước ngoài vi phạm các quy định về tự cách ly liên quan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sẽ tăng tối đa gấp 6 lần, bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 5 này.

Theo quy định mới, người nước ngoài tự ý rời khỏi nơi cách ly khi chưa được phép sẽ phải chịu mức phạt lên tới 3 triệu won (tương đương 2.460 USD), so với mức 500.000 won áp dụng hiện tại. Đây mới chỉ là mức phạt vi phạm lần đầu.

Các lần vi phạm tiếp theo sẽ áp dụng các mức phạt 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu won và vi phạm hơn 5 lần sẽ bị phạt 20 triệu won.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN