Thứ năm, 25/04/2024 | 00:05
RSS

Cứu sống một thuyền viên bị nạn nguy kịch trên biển

Thứ năm, 09/07/2020, 11:24 (GMT+7)

Đang khai thác hải sản trên biển, một thuyền viên bị dây xích chằng lưới đứt đập vào đầu nguy kịch.

Thuyền viên bị dây xích chằng lưới đứt đập vào đầu nguy kịch

Quân y đồn Biên phòng sơ cứu cho thuyền viên gặp nạn. Ảnh: Biên Phòng

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 40 phút, ngày 8/7, tàu cá mang biển số NA 90690 TS, do bà Nguyễn Thị Dung (SN 1978, có hộ khẩu tại xóm Trung Thành, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) làm chủ thác hải sản cách bờ biển huyện Diễn Châu 3 hải lý.

Lúc này, trên tàu có 4 thuyền viên thì dây xích chằng lưới kéo bị đứt, đập vào đầu thuyền viên Nguyễn Văn Hạnh (SN 1993, hộ khẩu ở xóm Trung Thành, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) khiến nạn nhân bị thương rất nặng, nguy kịch.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cử lực lượng đơn vị cùng quân y dùng ca nô trực tiếp ra vị trí tàu có thuyền viên bị nạn để cấp cứu nạn nhân. Sau khi sơ cứu ban đầu, đơn vị đã phối hợp vận chuyển thuyền viên bị nạn vào bờ và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 3/7, một thuyền viên trên tàu cá NA 90934-TS bị thanh sắt rơi vào đầu gây thương tích rất nặng cũng đã được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An cấp cứu kịp thời. Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, tàu cá BKS NA 90934-TS, chủ phương tiện là anh Vũ Sỹ Đại (SN 1978), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An), đang đánh cá cách bờ biển Diễn Ngọc (Diễn Châu) khoảng bốn hải lý.

Lúc này, thuyền viên Nguyễn Văn Anh (SN 1971), trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu bị thanh sắt rơi trúng đầu gây vết thương sâu 5cm, nguy hiểm đến tính mạng. 

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã điều động ca nô cùng năm cán bộ (có một quân y) ra tiếp cận tàu cá và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, cầm máu cho nạn nhận. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, ca nô đã đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ và phối hợp gia đình chuyển người bị nạn đi cấp cứu kịp thời.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN