Thứ năm, 25/04/2024 | 19:33
RSS

Cựu đội trưởng Phong Phú Hà Nam viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ

Thứ hai, 12/10/2020, 14:11 (GMT+7)

Mới đây, cựu trung vệ đội trưởng của CLB Phong Phú Hà Nam viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ, vì sự việc đáng tiếc tại giải vô địch bóng đá nữ quốc gia.

Liên quan tới vụ việc đội tuyển bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam không thi đấu và nhận án phạt từ ban tổ chức giải. Mới đây, cựu đội trưởng của đội bóng này, tuyển thủ quốc gia Trần Thị Hồng Nhung đã viết thư xin lỗi người hâm mộ cũng như ban tổ chức giải và VFF.

Trong thư, Hồng Nhung đã xin lỗi Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá VN, Ban tổ chức giải, trọng tài Trần Thị Thanh và các trợ lý, Sở VH-TT-DL Hà Nam, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nam, nhà tài trợ và đặc biệt xin lỗi người hâm mộ bóng đá cả nước.

“Chúng tôi đã thấm thía và hiểu rằng những hành động như vậy là sai lầm. Là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chúng tôi phải tuân thủ cuộc chơi, điều lệ giải và các quyết định của trọng tài. Tôi và các đồng đội đã có những hành vi không đúng mực để lại hình ảnh không đẹp cho giải đấu và cho bóng đá VN. Tôi rất hối hận và đã nhận thức sâu sắc về sự thiếu trách nhiệm của mình. Tôi còn phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn để có những suy nghĩ đúng đắn, hành động đẹp mắt trên sân cỏ giúp CLB hướng đến sự chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Trong những ngày vừa qua, lắng nghe sự phản hồi từ đông đảo người hâm mộ, dư luận và giới truyền thông, tôi thật sự rất buồn và hối hận. Đây là một bài học đắt giá mà cuộc đời cầu thủ của tôi không bao giờ cho phép lặp lại. Tôi mong mọi người hãy lượng thứ cho chúng tôi, có cái nhìn nhẹ nhàng hơn cho sai lầm này.

Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu vì màu cờ sắc áo của CLB, đáp lại sự thương yêu, tin tưởng của tất cả mọi người dành cho mình từ trước đến nay. Chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu đẹp mắt để phần nào chuộc lại sai lầm của mình. Tôi xin hứa không bao giờ làm tổn thương đến tình cảm của mọi người”, Hồng Nhung viết.

Trần Thị Hồng Nhung viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ
Trần Thị Hồng Nhung viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ Việt Nam

Trước đó ở phút 89 trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh I và Phong Phú Hà Nam vào tối 6/10. Khi trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, một cầu thủ đội TP.HCM I đã bị đẩy ngã từ phía sau trong lúc đang bật cao tranh chấp bóng bổng ở khu cấm địa. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền khiến cầu thủ Hà Nam phản ứng dữ dội.

Cho rằng trọng tài ra quyết định bất lợi cho đội, các cầu thủ nữ Hà Nam kéo nhau ra ngoài sân ngồi để phản đối. Trận đấu bị gián đoạn khoảng 30 phút và không có hướng giải quyết. Trọng tài, ban tổ chức, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thuyết phục, nhưng CLB nữ Hà Nam đã không trở lại thi đấu.

Ít ngày sau đó, căn cứ quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và quy định kỷ luật, Ban kỷ luật VFF xử CLB Phong Phú Hà Nam thua 0-3 ở trận đấu với CLB TP Hồ Chí Minh I. Đồng thời đội bóng này cũng sẽ phải nộp phạt 50 triệu đồng vì hành động từ chối thi đấu.

HLV Nguyễn Thế Cường của Phong Phú Hà Nam bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong nước trong vòng 5 năm, còn đội trưởng Nguyễn Hồng Nhung bị cấm thi đấu hết giai đoạn lượt đi của giải VĐQG năm nay (còn 2 trận).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN