Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:04
RSS

Cựu danh thủ Thái Lan khuyên đội nhà chưa vội nghĩ tới World Cup

Thứ sáu, 27/01/2023, 16:17 (GMT+7)

Cựu tiền đạo Teeratep Winothai cho rằng đội tuyển Thái Lan chưa nên nghĩ tới sân chơi World Cup ở thời điểm hiện tại.

Đội tuyển Thái Lan đang dần trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á sau hai chức vô địch AFF Cup dưới thời HLV người Đức Polking. Sau thành tích vô địch AFF Cup 2022, người Thái muốn vươn mình ra khu vực châu Á và xa hơn là sân chơi thế giới

Tuy vậy, theo cựu tuyển thủ Thái Lan Teeratep Winothai, đội bóng xứ Chùa vàng chưa vội nghĩ tới World Cup mà trước hết nên tập trung cho giải châu Á. Chia sẻ với truyền thông Việt Nam cựu tiền đạo của tuyển Thái Lan nói:m“Tôi cho rằng Thái Lan nên giữ vững phong độ như hiện tại và cố gắng vượt qua vòng loại Asian Cup thay vì nghĩ đến việc dự World Cup”.

Teeratep Winothai cho rằng, Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 của Đông Nam Á hiện tại: “Thành thật mà nói, tôi đồng ý với phát biểu của ông Polking về việc cho rằng Thái Lan là đội bóng số một ở khu vực. Kết quả ở 2 giải AFF Cup vừa qua nói lên tất cả. Nhưng tuyển Thái Lan cần chứng minh giá trị của mình ở giải đấu lớn hơn như Asian Cup, nơi có những đội mạnh hơn như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Về phần Việt Nam, tôi thấy họ đã chơi tốt ở AFF Cup 2022. Các bạn đã làm rất tốt về lối chơi, chiến thuật, phẩm chất. Nhưng khi đá trên sân khách (trận chung kết), dường như Việt Nam không phô diễn được những gì tinh túy nhất của mình”.

Cựu danh thủ Thái Lan khuyên đội nhà chưa vội nghĩ tới World Cup
Liên tục vô địch AFF, Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup

Vào cuối tháng 2 tới, tuyển Thái Lan sẽ tham dự giải đấu giao hữu vô địch Tây Á 2023. Để chuẩn bị cho giải này, HLV Mano Polking đã chọn ra danh sách mạnh nhất để dự giải với 50 cái tên trong đó có bộ đôi ngôi sao Chanathip Songkrasin và Supachok Sanchat.

Thời gian tới, thuyền trưởng Polking sẽ rút gọn đội hình xuống còn 23 cầu thủ cho danh sách chính thức khi giải đấu bắt đầu.

Giải tây Á hứa hẹn sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để người Thái học hỏi, trải nghiệm qua đó tăng cường khả năng chơi bóng của mình trước các đối thủ mạnh của Tây Á. Không những vậy, đội tuyển Thái Lan sẽ có sự chuẩn bị tốt để hướng đến tham vọng góp mặt tại Vòng chung kết World Cup 2026.

Tuệ Giác
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại