Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:00
RSS

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần: 'Trận thắng Jordan là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam'

Thứ hai, 21/01/2019, 20:30 (GMT+7)

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cũng như Phạm Như Thuần đều cảm thấy rất bất ngờ với màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở trận gặp Jordan.

Chiến tích trước Jordan là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam
Trận cầu n​đỉnh cao của bóng đá Việt Nam

Tối qua (20/1), trận đối đầu ở vòng loại trực tiếp giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan diễn ra vô cùng căng thẳng. ĐT Joran được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam do vượt qua vòng bảng với tư cách nhất bảng B, đồng thời từng hạ cả ĐKVĐ Australia.

Thế nhưng, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được tinh thần chiến đấu vững vàng và cuối cùng, chúng ta cũng có được bàn gỡ hòa nhờ pha lập công của Công Phượng rồi sau đó giành chiến thắng chung cuộc trong loạt sút luân lưu cân não.

Chứng kiến chiến thắng nghẹt thở của đội nhà trước Jordan, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn rất bất ngờ với cách mà ĐT Việt Nam đã thi đấu. Quả bóng vàng Việt Nam năm 1998 cho biết, mặc dù để thủng lưới trước nhưng ĐT Việt Nam vẫn chơi áp đảo, đá trên chân đối thủ, có được bàn gỡ và gây áp lực khiến Jordan không có phương án chống cự.

Ngoài ra, Hồng Sơn cũng cho rằng chính thể lực là điều mà ĐT Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Với nền tảng thể lực tuyệt vời, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu sòng phẳng với đối thủ, thậm chí khiến Jordan phải hụt hơi.

Chiến tích trước Jordan là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam2
BLV Phạm Như Thuần

Trong khi đó, bình luận trên VTV, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cũng đã hết lời khen ngợi đoàn quân của HLV Park Hang Seo đồng thời khẳng định, chiến tích trước Jordan là “đỉnh cao của bóng đá Việt Nam”.

“Trước trận, chúng ta đã gặp bất lợi rất lớn về thể lực vì phải cày ải liên tiếp ở 3 trận vòng bảng đặc biệt sau màn ‘tra tấn’ về thể lực trước Iraq và Iran. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã xuất sắc vượt qua thử thách thể lực cực lớn này.

Đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy ĐT Việt Nam chơi hay đến thế. Đây là một trận đấu cực hay của ĐT Việt Nam cả về thể lực, ý chí lẫn chuyên môn. Đây là trận đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam”, Phạm Như Thuần bình luận.

Đối thủ của chúng ta sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia diễn ra vào 18h hôm nay (21/1). Trận tứ kết sẽ được diễn ra vào ngày 24/01 tới.

Cận cảnh bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Jordan của Công Phượng

 

 

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN