Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:48
RSS

Cựu danh thủ Hàn Quốc: 'U22 Việt Nam rất giống chúng tôi ở WC 2002'

Thứ ba, 10/09/2019, 07:56 (GMT+7)

Theo cựu danh thủ của bóng đá Hàn Quốc đội tuyển U22 Việt Nam có những điểm giống như đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002.

Như đã đưa tin, dù không có được đội hình mạnh nhất và phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội hơn song đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 với cú đúp bàn thắng của tiền đạo Tiến Linh, cùng một thế trận lấn lướt.

Chiến thắng trước U22 Trung Quốc giúp U22 Việt Nam nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các cổ động viên bóng đá Đông Nam Á cũng như sự đánh giá cao của truyền thông trong và ngoài nước.

Đây cũng là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo đánh bại người đồng nghiệp cũ của mình là HLV Guus Hiddink trên cương vị HLV. Trước đó, hai người từng sát cánh cùng nhau giúp đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Lee Young-pyo chính là một trong những thành viên của đội tuyển năm đó.

Chứng kiến chiến thắng ấn tượng của U22 Việt Nam trước Trung Quốc, cựu danh thủ  bóng đá Hàn Quốc này đánh giá:

“U22 Việt Nam chơi trên cơ đối thủ, rất ấn tượng. Hai hậu vệ biên của họ chơi rất hay, tiền đạo cũng hỗ trợ phòng ngự tốt. Họ thể hiện những đặc điểm giống như đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Trận đấu này cho thấy rằng U22 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa. Họ chơi rất tốt kể cả khi những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải vắng mặt” –  VTC dẫn lời cựu danh thủ Hàn Quốc.

U22 Việt Nam rất giống chúng tôi ở WC 2002
U22 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước U22 Trung Quốc. Ảnh: Vietnamnet

Cùng quan điểm với cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc, báo chí Hàn Quốc cho rằng, U22 Việt Nam đã thi đấu hay hơn hẳn đối thủ. Tờ Sport MK nhận định: "U22 Việt Nam hơn hẳn đối thủ về mặt tổ chức, trong khi U22 Trung Quốc thì phòng ngự lỏng lẻo. U22 Trung Quốc không thể đưa ra bất cứ sự đáp trả nào".

"Guus Hiddink đã đưa ra những sự thay đổi nhưng vô ích, trong khi U22 Việt Nam tấn công sắc bén hơn hẳn. Hàng phòng ngự của Trung Quốc đã để chân sút Tiến Linh ghi bàn quá dễ dàng", Sport MK viết.

Trong khi đó, tờ Osen viết: "U22 Việt Nam hoàn toàn làm chủ trận đấu, trong khi U22 Trung Quốc vừa phòng thủ lỏng lẻo, lại vừa không gây được áp lực lên đối phương. Kết quả, U22 Trung Quốc sụp đổ sau 2 bàn thắng của Tiến Linh".

"U22 Việt Nam là đội chơi sáng sủa hơn và vượt trội so với đối thủ về mặt tổ chức. Hàng thủ Trung Quốc quá lỏng lẻo và để thủng lưới một cách dễ dàng. Chủ nhà thậm chí còn không thể đáp trả", trang Mk đưa tin về trận đấu.

Sports Khan không ngại dùng những tính từ mạnh để nói về màn trình diễn của Tiến Linh cùng đồng đội: "Với đội hình được tổ chức bài bản, U22 Việt Nam thực hiện những đợt phản công trực diện đầy mạnh mẽ và đã hủy diệt hàng thủ U22 Trung Quốc".

Sau chiến thắng 2-0 của tuyển U22 Việt Nam trước Trung Quốc tối 8/9, HLV Park Hang Seo, trợ lý Lee Young-jin lần lượt lên đường đến Indonesia và Malaysia theo dõi các đối thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu, trong khi đó các cầu thủ trở về CLB tiếp tục thi đấu tại V.League, hạng Nhất, Nhì quốc gia, trước khi tập tập trở lại chuẩn bị cho SEA Games 30.

 

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN