Thứ năm, 25/04/2024 | 16:51
RSS

Cướp tiệm vàng ở Tây Ninh: Hai đối tượng còn lại đã ra đầu thú

Thứ hai, 19/12/2016, 11:09 (GMT+7)

Sau khi 2 nghi phạm là anh em ruột bị cơ quan chức năng bắt giữ, 2 nghi phạm còn lại trong vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh đã được gia đình, người thân động viên tới công an đầu thú.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên Vietnamplus, tôi ngày 18/12, 2 nghi can còn lại trong vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh đã ra đầu thú.

Hai đối tượng trên được xác định gồm Võ Tấn Quốc (SN 1994, trú tại xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng) và Nguyễn Hồng Khắc (SN 1986, trú tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng).

Cướp tiệm vàng ở Tây Ninh 2 đối tượng bị bắt giữ

2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh bị bắt giữ trước đó. Ảnh VnExpress

Trước đó, vào sáng 17/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 2 nghi can Lê Văn Phương (22 tuổi) và Lê Đăng Khoa (26 tuổi) cả 2 là an hem ruột, cùng trú tại xã Gia Bình (huyện Trảng Bàng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng gần 14h ngày 16/12, nhóm 4 đối tượng trên đã đi trên 2 chiếc xe máy hiệu Exciter để đi “săn hàng’’. Khi đến tiệm vàng Kim Phụng (xã Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh), thấy tiệm kim hoàn chỉ có 1 mình chị Lê Thị Kim Thoại trông coi, bọn chúng đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

cướp tiệm vàng ở Tây Ninh 2 đối tượng còn lại ra đầu thú

Hai đổi tượng Quốc và Khắc cũng đã ra đầu thú. Ảnh công an cung cấp

Bốn thanh niên đã đi mua găng tay, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác kín mít nhằm tránh bị nhận diện. Sau đó, Khoa đứng ngoài cảnh giới cho 3 nghi phạm còn lại cầm theo vũ khí xông vào đe dọa người chủ hòng đánh cướp tiệm vàng ở Tây Ninh.

Lo sợ bị đe dọa tính mạng, vợ chồng chị Thoại đứng im chứng kiến 3 tên cướp dùng mã tấu đập vỡ tủ kính, lấy đi khoảng 10 lượng vàng 18k.

cướp tiệm vàng ở Tây Ninh gây rúng động

4 tên cướp đã dùng súng cướp tiệm vàng. Ảnh Thanh niên

Khi người dân phát hiện, các đối tượng này hung hãn, cầm mã tấu rượt đuổi khiến họ hoảng sợ chạy về nhà. Sau khi cướp được số vàng trên, 4 tên cướp nhanh chân lên 2 chiếc xe máy vội tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến điều tra và khoanh vùng đối tượng khả nghi. Ngay trong sáng ngày hôm sau, 2 nghi phạm đầu tiên đã bị cơ quan công an bắt giữ. 2 đối tượng còn lại được sự động viên của gia đình đã lần lượt ra công an đầu thú ngay sau đó.

Liên quan đến việc điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đã thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho Ban chuyên án về thành tích phá án.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus