Thứ ba, 16/04/2024 | 23:30
RSS

Cưới vợ 'nhí' 12 tuổi, người chồng phải lĩnh án 10 năm tù

Thứ sáu, 11/01/2019, 07:41 (GMT+7)

Do không biết T. còn nhỏ tuổi nên ông bà ngoại đã tác hợp tình duyên cho Lon và T. Phát hiện sự việc, cha của T. đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Cưới vợ 'nhí' 12 tuổi, thanh niên 9X lãnh án
Thạch Lon tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trí thức trẻ

Chiều 10/1, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Thạch Lon (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) 10 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là T. (13 tuổi, vợ của bị cáo).

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Thạch Lon nhờ cha mẹ đến gặp ông ngoại của T. để đặt vấn đề hôn sự. Lúc đó, T. sống với ông bà ngoại, còn mẹ T. đang ngồi tù nên người ông không biết tuổi thật của cháu ngoại.

Do không biết T. còn nhỏ tuổi nên hai gia đình đã tác hợp tình duyên cho Lon và T. (khi đó T. mới 12 tuổi). Sau khi nhận tiền sính lễ 7 triệu đồng, ông ngoại của T. cho cháu gái về làm vợ Thạch Lon. Tháng 10/2018, cha của T. phát hiện vụ việc nên trình báo công an. Một tháng sau đó, Thạch Lon bị bắt khi T. sắp sinh con.

Trao đổi trên Zing.vn, anh P. (cha của T.) cho biết, sau khi ly thân vợ vào năm 2008, mẹ của T. đưa con gái về ở với ông bà ngoại. Phát hiện con gái bị gả chồng khi chưa đủ tuổi, anh P. can ngăn nhưng không được. 

Trong đơn tố cáo, cha của T. cho rằng ông ngoại của T. đã bán cháu gái với giá 7 triệu đồng và 1 chỉ vàng 24K cho gia đình Thạch Lon. Tuy nhiên, mẹ bị cáo khẳng định không có chuyện mua, bán người mà đó là tiền sính lễ để cưới vợ cho con trai.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định việc tác hợp vợ chồng cho Thạch Lon và T. là trái pháp luật nhưng cha vợ anh P. cùng cha mẹ của bị cáo không bị xử lý hình sự vì họ không biết tuổi thật của cháu.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN