Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:48
RSS

Cuộc đời thăng trầm của 'giai nhân màn ảnh' vừa được trao tặng danh hiệu NSƯT

Thứ sáu, 08/03/2024, 06:40 (GMT+7)

Nữ diễn viên Quách Thu Phương là một trong số những gương mặt truyền hình quen thuộc vừa được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Quách Thu Phương được trao tặng danh hiệu NSƯT

Chia sẻ niềm vui khi được nhận danh hiệu NSƯT vào ngày 6/3 vừa qua, nữ diễn viên Quách Thu Phương viết trên trang cá nhân: "Mọi sự nỗ lực đều được đền đáp một cách xứng đáng. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã yêu thương em, gửi lời chúc mừng đến em trong ngày vui này!".

Cuộc đời thăng trầm của Quách Thu Phương vừa được trao tặng NSƯT

Nữ diễn viên Quách Thu Phương nhận danh hiệu NSƯT vào ngày 6/3 vừa qua. Ảnh: FBNV

Sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt hiền hậu, Quách Thu Phương được nhiều người khen ngợi là "giai nhân màn ảnh". Trên sân khấu kịch, chị là gương mặt sáng giá của Nhà hát Tuổi trẻ. Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với nhiều vở kịch: Vũ nữ đêm giao thừa; Diễm 500 đô; Kiều Loan... Quách Thu Phương còn được xem là "nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất làng kịch phía Bắc".

Quách Thu Phương (sinh năm 1977) trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật tại tỉnh Hòa Bình. Trước khi đầu quân về Nhà hát Tuổi Trẻ, Quách Thu Phương từng có thời gian công tác tại đoàn kịch Hà Tây.

Xuất thân là diễn viên kịch nhưng Quách Thu Phương nổi tiếng qua những vai diễn trên màn ảnh. Chị sở hữu nét đẹp kiêu sa và được mệnh danh là giai nhân màn ảnh Việt một thời, để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Những năm tháng tươi đẹp; Hà Nội mùa đông năm 46; Sống mãi với Thủ đô; Của để dành; Điệp vụ thứ nhất…

Tuy là gương mặt đắt show phim ảnh nhưng có một khoảng thời gian dài nữ diễn viên lui về "ở ẩn" để chăm sóc gia đình cũng như con cái. Chị vẫn đóng kịch và làm huấn luyện viên yoga nhưng không tham gia phim truyền hình.

Cuộc đời thăng trầm của Quách Thu Phương vừa được trao tặng NSƯT

Quách Thu Phương là gương mặt sáng giá của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: FBNV

Quách Thu Phương chia sẻ, thời gian đầu khi nghỉ việc, dừng diễn xuất, chị trải qua trạng thái hụt hẫng, trống trải.

“Sau đó, tôi stress và rơi vào trầm cảm. Tôi đã phải vật lộn với mình để vượt qua giai đoạn đó. Rồi tôi tìm đến yoga, và chính yoga đã giúp tôi đi qua được sóng gió, đi qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Tôi và những người bạn của mình còn mở được trung tâm dạy yoga. Sau nhiều năm xa rời công việc diễn viên, tôi trở thành huấn luyện viên dạy yoga. Tôi có khá nhiều học trò ở bộ môn này. Yoga giúp tôi được tái sinh, tôi tìm thấy tình yêu bản thân, năng lượng sống dồi dào, tôi như sống một cuộc đời mới tràn sinh lực, sự sung sức, tươi mới. Tôi đã tìm thấy mình sau ngần ấy năm nhờ yoga” – Quách Thu Phương nói.

Hồi sinh sau sóng gió, sau quãng thời gian vật lộn với stress, mỹ nhân màn ảnh một thời như càng thêm trẻ đẹp, biết chăm sóc, yêu thương bản thân. Chị thay đổi trong cả cách nhìn nhận cuộc sống, đối nhân xử thế. Nữ diễn viên luôn để sự yêu thương, bao dung ở vị trí quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ.

Cuộc đời thăng trầm của Quách Thu Phương vừa được trao tặng NSƯT

Quách Thu Phương đã có thời gian rời xa nghệ thuật để chăm sóc gia đình. Ảnh: FBNV

Năm 2019, tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 4, chị đoạt Huy chương vàng với vai chính trong vở Dưới cát là nước.

Năm 2020, khi cuộc sống đã ổn định, con cái trưởng thành, Quách Thu Phương mới tái xuất màn ảnh. Nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý qua các phim: Đừng bắt em phải quên; Hương vị tình thân; Đấu trí; Đừng nói khi yêu…

Xinh đẹp, tài năng nhưng Quách Thu Phương khá lận đận về tình duyên. Chị kết hôn năm 21 tuổi. Bước vào hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ khiến cho cuộc hôn nhân của chị không trọn vẹn. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân nuôi con và từng đi qua rất nhiều thăng trầm.

Bố mẹ ở xa, anh chị em cũng ở xa, Quách Thu Phương chỉ có một thân một mình ở Hà Nội, con gái mới gần 3 tuổi nên chị không thể để con ở nhà để đi quay phim được.

Cuộc đời thăng trầm của Quách Thu Phương vừa được trao tặng NSƯT

Quách Thu Phương đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Ảnh: FBNV

Đó là khoảng thời gian nữ diễn viên gần như rơi xuống đáy vực. Có những ngày mở mắt ra, không biết ngày mai sẽ nuôi con như thế nào, lấy gì để mua đồ ăn cho con.

Thời điểm đó, giai nhân màn ảnh Việt phải vay mẹ 200.000 đồng để mua đồ ăn cho con mà không dám nói cho mẹ biết sự thật. Quách Thu Phương đã phải nỗ lực rất nhiều để đi qua giai đoạn đó. Chị gần như không có thời gian nghỉ ngơi để vừa làm việc vừa chăm con tới mức suy nhược cơ thể.

"Lúc ấy yếu đến mức tôi cảm giác như hơi thở của mình chỉ còn thoi thóp thôi. Nhưng cũng vào cái lúc tôi tưởng mình sẽ quỵ ấy có một tiếng nói ở bên trong bảo tôi rằng, nếu tôi ngã lúc này thì tôi thua. Tôi phải đứng lên, tôi nhìn vào con để đứng lên", Quách Thu Phương từng chia sẻ.

Năm 2010, Quách Thu Phương tái hôn. Người chồng thứ 2 của cô làm về lĩnh vực xăng dầu. Cả hai có chung một bé trai. Chị rất chiều chồng và thương con.

Cuộc đời thăng trầm của Quách Thu Phương vừa được trao tặng NSƯT

Hiện tại, Quách Thu Phương hạnh phúc vì được tiếp tục làm nghề. Ảnh: FBNV

Ở cuộc hôn nhân này, giai nhân màn ảnh Việt nhận ra rằng, đi qua năm tháng, tình yêu sẽ phai dần những nồng nàn ban đầu, thứ để níu giữ hôn nhân, để hôn nhân bền chặt phải là sự bao dung và chia sẻ.

Hiện tại, ở tuổi U50, Quách Thu Phương vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, trẻ trung, xinh đẹp. Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cuộc sống bình yên, vui vẻ. Tuy nhiên, gần như nữ nghệ sĩ không hề nhắc tới chồng.

Đặc biệt, điều khiến nhiều người bất ngờ là ở phần thông tin mối quan hệ chị lại để chế độ ở tình trạng độc thân. Phía nghệ sĩ Quách Thu Phương chưa có chia sẻ chính thức nào xoay quanh chuyện này.

Thủy Vũ
Theo Báo Dân Việt