Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:42
RSS

6 thủy thủ Việt bị cướp biển bắt cóc ở Philippines

Thứ sáu, 11/11/2016, 20:55 (GMT+7)

Hiện Cục Lãnh sự đang khẩn trương xác minh thông tin 6 thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc ngoài khơi Philippines bởi một nhóm người có vũ trang.

Sự kiện:

Liên quan đến thông tin các thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc, hôm nay ngày 11/11, báo chí nước ngoài rộ tin con tàu MV Royal 16 đang di chuyển ngoài khơi đảo Philippines thì bất ngờ bị một nhóm 10 người có vũ trang, đi tàu cao tốc nghi là khủng bố tấn công.

Nhóm người này đã ập lên tàu và khiến 1 người bị thương, bắt cóc 6 người (được cho là người Việt).

Con tàu MV Royal 16, nơi được cho là xảy ra vụ 6 thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc

Con tàu MV Royal 16, nơi được cho là xảy ra vụ 6 thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc. Ảnh Facebook

Trao đổi với báo Người Lao Động vào chiều 11/11, một cán bộ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) cho biết đã nhận được thông tin nói trên và đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines để xác minh thông tin.

“Hiện chúng tôi đã nhận được thông tin ban đầu về việc 6 thuyền viên Việt Nam bị bắt cóc. Tuy nhiên, còn phải xác minh thông tin cụ thể” - cán bộ này nói.

Theo đó, ngày hôm nay 11/11, sau khi nhận được thông tin qua email của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Quý Sang (thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình) về vụ việc, Cục Lãnh sự đã báo ngay cho Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã liên hệ ngay với nhà chức trách Philippines để xác minh thông tin về vụ việc.

Cán bộ Cục Lãnh sự cũng cho rằng nếu đúng thuỷ thủ Việt Nam bị cướp biển bắt cóc thì phía Philippines cũng mất thời gian nhất định để xác định vụ việc.

Trong khi đó, nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Tuổi đã xác minh được tàu Việt Nam bị khủng bố tấn công và bắt cóc người ngoài khơi vùng biển Philippines là tàu chở hàng tổng hợp của công ty vận tải biển Quý Sang (thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình).

Có khả năng nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã bắt cóc thủy thủ Việt Nam

Có khả năng nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã bắt cóc thủy thủ Việt Nam. Ảnh minh họa

Khi bị tấn công, trên tàu có 19 thuyền viên, có thông tin rằng trong 6 thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc gồm cả thuyền trưởng và thuyền phó của tàu. Đáng chú ý, vùng biển nơi con tàu MV Royal 16 bị tấn công được xem là thành trì của nhóm phiến quân Abu Sayyaf. Do đó, một số ý kiến cho rằng rất có thể nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã gây ra vụ bắt cóc 6 thủy thủ người Việt.

Abu Sayyaf là một mạng lưới Hồi giáo cực đoan hoạt động ở miền nam Philippines, được thành lập vào những năm 1990. Nhóm này có liên hệ với lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoạn Al-Qaeda và thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Abu Sayyaf là thủ phạm của các vụ đánh bom đẫm máu, trong đó có một cuộc tấn công vào một chiếc phà ở Vịnh Manila vào năm 2014, cướp đi sinh mạng của 116 người. Đồng thời, nhóm này đã kiếm hàng triệu đô la từ việc bắt cóc đòi tiền chuộc, báo pháp luật TP.HCM cho hay.

Abu Sayyaf được xem là nhóm thánh chiến tàn bạo nhất ở Philippines

Abu Sayyaf được xem là nhóm thánh chiến tàn bạo nhất ở Philippines. Ảnh Inquirer

Nhóm Hồi giáo cực đoan này cũng thực hiện các vụ hành quyết con tin. Năm 2002, nhóm này đã chặt đầu 1 đàn ông người Mỹ, 1 người Malaysia vào năm 2015, và 2 người Canada vào tháng 4 và tháng 6/2016.

Những tháng gần đây, nhóm khủng bố này đã mở rộng hoạt động, bao gồm bắt cóc thủy thủ ngoài biển khơi ở những vùng biển lân cận Philippines, Malaysia, Indonesia. Abu Sayyaf bị cáo buộc bắt cóc hàng chục thủy thủ Malaysia và Indonesia ở các vùng biển ngoài khơi miền nam Philippines.

HIện Mỹ đã liệt Abu Sayyaf vào nhóm “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm “tiêu diệt” nhóm Abu Sayyaf. Ông Duterte đã đồng ý cho phép nhà chức trách Malaysia và Indonesia đi vào vùng biển Philippines để truy bắt Abu Sayyaf.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus