Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:47
RSS

Cụ ông 70 tuổi suýt chết do bị amip ăn não người tấn công khi tắm suối nước nóng

Thứ sáu, 03/01/2020, 09:57 (GMT+7)

Khi tắm suối nước nóng, cụ ông 70 tuổi suýt chết do bị amip ăn não người tấn công.

Cụ ông 70 tuổi suýt chết do bị amip ăn não người tấn công khi tắm suối nước nóng

Suối nước nóng từ lâu đã được biết đến là nơi giúp cải thiện sức khỏe như tăng cường lưu thông máu, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và chữa lành các vấn đề về da. Môi trường ấm áp này cũng là nơi tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi và phát triển.

Theo trang Oreintal Daily, một người đàn ông 70 tuổi (giấu tên) ở Đài Loan đã suýt do bị nhiễm trùng Amip ăn não khi tắm suối nước nóng. 

Theo đó, khi tắm suối nóng trở về, người đàn ông này cảm thấy bị đau đầu đột ngột và nghĩ rằng mình bị cảm lạnh. Sau đó, ông uống thuốc cảm lạnh nhưng sau 1 tuần vẫn không đỡ mà thậm còn bị sốt.

Cuối cùng, ông quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Trong khi đang tiến hành kiểm tra, ông đột nhiên lên cơn co giật dù trong tiền sử bệnh tật không có bệnh động kinh. Bác sĩ quyết định chọc dò tủy sống xem não của ông có bị viêm hay nhiễm trùng không.Kết quả kiểm tra cho thấy có rất nhiều Naegleria fowleri hay còn được gọi là Amip ăn não.

Sau đó, ông cũng tiết lộ với bác sĩ là tuần trước mình đã đi tắm suối nước nóng. Lúc này, bác sĩ khẳng định ông đã bị nhiễm Amip ăn não khi tắm ở suối nước nóng.

Amip ăn não là một loài vi khuẩn được phát hiện vào năm 1965, có tên chính thức là Naegleria fowleri. Có một số loài Naegleria nhưng chỉ có loài fowleri gây bệnh cho con người. Naegleria rất thích nước ấm, nó có thể tồn tại trong nước nóng lên tới 45 độ C. Một số nơi có thể tìm thấy chúng như: Ao hồ nước ấm, vũng bùn; bể bơi, spa chưa được xử lý, nước giếng...

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN