Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:32
RSS

Công Vinh chiêu mộ sao Việt ở nước ngoài, ĐTVN im lìm trên bảng xếp hạng

Thứ sáu, 10/03/2017, 15:25 (GMT+7)

Công Vinh dốc hầu bao chiêu mộ Đặng Văn Robert, ĐTVN im lìm trên bảng xếp hạng là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Công Vinh chiêu mộ Đặng Văn Robert

Theo những thông tin mới nhất, nhằm thực hiện tham vọng chen chân vào tốp đầu sau khi V.League kết thúc, quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã quyết định dốc hầu bao chiêu mộ thành công cầu thủ gốc Việt Đặng Văn Robert ở giai đoạn lượt về V.League 2017.

Đây được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của tân binh V.League 2017 ở thời gian nửa cuối của mùa giải.

Đặng Văn Robert gia nhập đội bóng của bầu Vinh. Ảnh: Internet

Đặng Văn Robert mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia từng chơi rất hay ở Hải Phòng, FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương trước đây.

Sở hữu thể hình lý tưởng, Robert là mẫu cầu thủ đa năng khi anh có thể thi đấu ở rất nhiều vị trí như: trung vệ, hậu vệ cánh. Với sự góp mặt của Robert, TP HCM đang tự tin giành lấy một vị trí cao trong lần đầu tiên lên chơi tại giải đấu cao nhất cả nước.

ĐTVN im lìm trên bảng xếp hạng FIFA

Mới đây nhất, FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 3, theo đó, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 136 thế giới và đồng thời xếp hạng 3 Đông Nam Á.

Trong khi đó  ĐT Thái Lan vẫn giữa vững vị trí 127 thế giới và đứng thứ 2 Đông Nam Á. Trong tháng 3 này, ĐT Thái Lan sẽ bước vào các trận đấu vòng loại World Cup 2018 gặp Saudi Arabia và Nhật Bản

ĐTVN vẫn giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Internet

Ở vị trí số 1 Đông Nam Á vẫn là Philippines, tuy nhiên họ có biến động nhẹ khi bị tụt 1 bậc xuống xếp 124 thế giới.

Đứng đầu châu Á hiện tại vẫn là ĐT Iran, họ đã bị tụt 1 bậc so với tháng trước và xuống xếp thứ 33 thế giới. Đứng thứ 2 châu Á là Hàn Quốc (40 thế giới), tiếp theo là Nhật Bản (51 thế giới), Australia (55 thế giới)...

Trong tháng 2 vừa qua các đội tuyển trên thế giới cũng không tham gia thi đấu, bởi vậy ở top 10 thế trên BXH FIFA mới cập nhật không có bất cứ thay đổi nào về vị trí. Đứng đầu là Argentina, tiếp theo là Brazil, Đức, Chile..

Dang Van Robert 2013. Nguồn: Le Moc

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus