Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:15
RSS

Công Vinh chăm chỉ làm việc sau giải nghệ dù sở hữu khối tài sản đủ tiêu xài đến già

Thứ hai, 06/02/2017, 19:14 (GMT+7)

Thu về vài chục tỷ tiền chuyển nhượng và lương thưởng nên Công Vinh thuộc hàng có kinh tế vững vàng nhất. Thế những anh vẫn chăm chỉ với sự nghiệp phát triển bóng đá sau khi giải nghệ.

Công Vinh từng được mệnh danh là “Ông vua chuyển nhượng”. Những năm đó anh thường được báo chí gọi là chân sút tiền tỷ, cầu thủ giàu nhất Việt Nam… mà cho đến bây giờ vẫn chưa có cầu thủ nào được ưu ái gọi như vậy. Ảnh: Zing

Dù giải nghệ với khối tài sản khổng lồ, Công Vinh vẫn chăm chỉ làm việc. Anh trở thành quyền Chủ tịch CLB TP.HCM và vô cùng tích cực với công việc phát triển đội bóng. Ảnh: Zing

Mùa 2008, để có được cái gật đầu của tiền đạo xứ Nghệ, bầu Hiển đã phải chi ra số tiền lót tay kỷ lục: 8 tỉ đồng. Ngoài số này, anh còn được hưởng lương lên tới 40 triệu đồng/tháng. Ảnh: Internet

Thời điểm đó, với mỗi trận thắng, đội Hà Nội T&T luôn có từ 700 triệu đến 1,5 tỉ đồng để chia nhau. Ngoài ra, nhiều lúc ông chủ Tập đoàn T&T còn thưởng cho mỗi bàn thắng 50 triệu. Ảnh: Internet

Năm 2011, Công Vinh tiếp tục tạo ra một kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng. Chia tay bầu Hiển để về với bầu Kiên, tiền đạo người xứ Nghệ được hưởng 14 tỉ đồng "lót tay". Khi bầu Kiên bị bắt, Công Vinh vẫn đã nhận được khoảng 10 tỉ đồng. Ảnh: Internet

Đặc biệt, dù lương trên hợp đồng của chân sút sinh năm 1985 chỉ là 50 triệu, nhưng thực tế bầu Kiên luôn có khoản chi riêng. Hàng tháng anh đều được nhận 70 triệu đồng. Trong ảnh là Công Vinh mua siêu xe mui trần Mercedes SLK 200 trị giá 106.000 USD (khoảng 2,4 tỷ VND) hồi năm 2010. Ảnh: Internet

Khi sang CLB Sapporo đá thuê, Công Vinh nhận được mức lương kỷ lục 7.000 USD/tháng (khoảng 154 triệu VND) và số tiền đội bóng này chi ra cho Công Vinh trong vòng 5 tháng không dưới 60.000 USD (khoảng 1,3 tỷ VND). Trong thời điểm kinh tế khó khăn, giá trị cầu thủ giảm đi rất nhiều nhưng Công Vinh sang B.Bình Dương vẫn bỏ túi tiền lót tay 5 tỷ kèm mức lương 40 triệu một tháng. Ảnh: Internet

Trong thời điểm kinh tế khó khăn, giá trị cầu thủ giảm đi rất nhiều nhưng Công Vinh sang B.Bình Dương vẫn bỏ túi tiền lót tay 5 tỷ kèm mức lương 40 triệu một tháng. Những con số nêu trên đều chưa kể thu nhập từ những lần anh đầu quân, thi đấu ngắn hạn cho các CLB quốc tế  Ảnh: Internet

Đặc biệt, Công Vinh còn có vẻ điển trai, biết ăn mặc và khéo nói. Do vậy, anh trở thành cầu thủ hút được nhiều quảng cáo bậc nhất trong giới cầu thủ Việt. Không chỉ được Nike tài trợ dài hạn, Công Vinh còn từng quảng cáo cho Milo (năm 2012), hãng dược phẩm Đông Á (2007)... và là đại sứ thương hiệu của Audi. Ảnh: Internet

\

Tuy thu nhập từ quảng cáo không thấm tháp gì so với thu nhập từ bóng đá nhưng nó cũng giúp Công Vinh dễ dàng bỏ túi thêm vài tỷ đồng. Chân sút người xứ Nghệ đã mua khu đất rộng tại quận 7. Để có được miếng đất này, Công Vinh đã phải chi ra khoảng 6 tỷ đồng và bỏ ra hơn chục tỷ xây nhà để đón mẹ con Thủy Tiên về ạ. Ảnh: Internet

Ngoài chuyện mua cho bố một căn hộ tại chung cư cao cấp Tecco (đắt nhất nhì TP.Vinh), mua xe cho mẹ, giúp chị đầu có được ngôi nhà mặt đường để tiện làm ăn, giúp chị thứ hai xây nhà và mở tiệm Spa, Công Vinh dồn hết tiền gửi tiết kiệm. Ảnh: Internet

 

Hồi còn ở Hà Nội T&T, Công Vinh từng gây choáng vì mua siêu xe mui trần Mercedes SLK 200 trị giá 106.000 USD (khoảng 2,4 tỷ VND). Vào năm 2012, vợ chồng tiếp tục sở hữu một chiếc Audi A5 Sportback trị giá 2,3 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Ngôi sao thể thao tiếp tục khiến phái nữ ganh tị với Thuỷ Tiên bằng việc mua tặng vợ siêu xe Audi A8. Tại thị trường Việt Nam chiếc xe sang trọng đến từ Đức này được phân phối chính hãng với giá khoảng gần 5 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Thủy Tiên rạng rỡ đến ủng hộ Công Vinh lên chức chủ tịch. Nguồn: Tin Mới 24h

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus