Thứ năm, 25/04/2024 | 16:24
RSS

Công Phượng xuất trận, CLB TPHCM nhận kết quả bất ngờ ở AFC Champions League

Thứ tư, 22/01/2020, 07:13 (GMT+7)

Dù ra sân với đội hình mạnh nhất, song CLB TPHCM bất ngờ đón nhận kết quả thất bại 1-2 trước Á quân Thai League Buriram United.

Tối qua (21/1), CLB TPHCM bước vào vòng sơ loại AFC Champions League 2020 với chuyến làm khách trước Á quân Thái League, Buriram United (đội bóng cũ của Xuân Trường ở giải bóng đá vô địch Thái Lan).

TP.HCM tung ra sân đội hình rất mạnh với sự xuất hiện của chân sút Nguyễn Công Phượng, Phi Sơn và tạo ra thế trận khá tốt trước Á quân Thai League

Phút 21, Phi Sơn cướp bóng trong vòng cấm Buriram nhưng không tận dụng thành công. 8 phút sau, Ngô Hoàng Thịnh sút phạt từ cự ly chừng 25m, bóng dội xà ngang đội chủ nhà.

Bên phía đội chủ nhà Buriram, họ thi đấu với lối chơi tốc độ và biến hóa, song cũng không thể tìm được mảnh lưới của CLB TPHCM dù cũng sở hữu không ít những cơ hội ngon ăn. Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Buriram bất ngờ đẩy cao nhịp độ tấn công. Phút 53, từ pha đi bóng tốc độ bên cánh phải, Narubadin căng ngang thuận lợi để Bernardo Cuesta đệm bóng chuẩn xác mở tỉ số.

Nhận bàn thua song hàng thủ của CLB TP.HCM thi đấu không thực sự chắc chắn và để đối phương tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Phút 72, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, bóng bật ra tới vị trí của Ricardo Bueno, để cầu thủ này tung cú dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Thanh Thắng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

CLB TPHCM nhận kết quả bất ngờ ở AFC Cup
CLB TPHCM thua trận ở vòng loại AFC Champions League

Có được hai bàn thắng làm vốn, đội chủ nhà bất ngờ thi đấu trùng xuống và tạo điều kiện cho CLB TPHCM vùng lên. Vài cũng chỉ 5 phút sau bàn thắng nâng tỷ số của Buriram, đón đường tạt thuận lời từ cánh phải của Trần Phi Sơn, tiền đạo Diakite bật cao đánh đầu chính xác, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho CLB TPHCM.

Trong những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Công Phượng và các đồng đội vẫn không thể 1 lần nữa chọc thủng lưới Buriram và đánh chấp nhận thua trung cuộc 1-2 trước Á quân Thai League.

Với trận thua này, CLB TP Hồ Chí Minh khép lại giấc mơ chinh chiến tại đấu trường AFC Champions League 2020 (tương đương với Cup C1 châu Á), và sẽ chuyển xuống thi đấu ở giải đấu thấp hơn là AFC Cup (tương đương với Cup C2 châu Á)

Đội hình thi đấu:

Buriram: Siwarak, Pansa, Túñez, Bernardo Cuesta, Narubadin, Jung Jae-yong, Ratthanakorn, Supachok, Sasalak, Suphanat, Ricardo Bueno

TPHCM: Thanh Thắng, Ngọc Thịnh, Đức Lương, Anh Tuấn (Amido, 72’), Sầm Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Diakite, Phi Sơn (Tùng Quốc, 85’), Công Phượng (Văn Thành, 86’), Viktor Prodell, Mitas Jadue.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN