Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:56
RSS

Công Phượng và Nguyễn Tiến Linh lọt tốp Vua phá lưới Đông Nam Á 2018

Thứ bảy, 06/10/2018, 14:29 (GMT+7)

Bộ đôi cầu thủ trẻ của Việt Nam là Công Phượng và Nguyễn Tiến Linh đã chính thức lọt vào tốp Vua phá lưới Đông Nam Á 2018.

Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương - 13 bàn)

Tiến Linh đang trải qua một mùa giải hết sức thành công trong màu áo Bình Dương, tiền đạo gốc Hải Dương hiện đang chính là người đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới nội" với 13 bàn thắng sau 18 lần ra sân.

Anh cũng chính thức góp mặt trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 cuối năm nay cùng những Công Phượng, Quang Hải Văn Toàn.

Theo giới chuyên môn dự đoán, Nguyễn Tiến Linh hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trung phong cắm hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Nguyễn Công Phượng (HAGL - 12 bàn)

Dù HAGL đang thể hiện phong độ phập phù tại V.League 2018, Công Phượng vẫn gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ khi liên tục nổ súng trong thời gian gần đây, anh hiện có 11 bàn thắng sau 25 vòng đấu và xếp ngay sau Tiến Linh trong danh sách các chân sút nội xuất sắc nhất với 1 bàn kém hơn. So với các mùa giải trước, con số 12 pha lập công ở V-League 2018 là một sự thăng tiến vượt bậc của Công Phượng.

Công Phượng lọt tốp Vua phá lưới Đông Nam Á 2018

Công Phượng lọt tốp Vua phá lưới Đông Nam Á 2018. Ảnh: Vietnammoi

Aung Thu (Police Tero - 11 bàn)

Tiền đạo Aung Thu của Myanmar đang khoác áo CLB Police Tero (Thái Lan) cũng đang có một phong độ hết sức ấn tượng trong năm 2018, anh ghi được 11 bàn thắng sau 28 trận ra sân tại Thái League.

Dẫu vậy tiền đạo này đang có vấn đề về sức khỏe và nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2018 cuối năm nay.

Xem thêm: CLB Nam Định tự tin trụ hạng, Cần Thơ gặp khó

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN