Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:45
RSS

Công Phượng mang số áo tuyệt đẹp tại CLB Sint Truidense?

Thứ ba, 02/07/2019, 16:15 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng đang đứng trước cơ hội được mang số áo tuyệt đẹp tại CLB Sint Truidense, trong chuyến xuất ngoại sang Bỉ tới đây.

Chia tay Incheon United, tiền đạo Công Phượng sẽ chuyển sang thi đấu ở giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ, trong màu áo CLB Sint Truidense, một đội bóng tầm trung thuộc quốc gia này.

Hợp đồng giữa tiền đạo HAGL và CLB Sint Truidense sẽ được ký kết vào 5/7 tại TP. HCM, dưới sự chứng kiến của ông chủ HAGL, Đoàn Nguyên Đức. Nhiều khả năng đó cũng sẽ là thời điểm hé lộ thông tin về số áo mà Công Phượng sẽ mặc trong buổi lễ ra mắt tại đội bóng châu Âu.

Hiện tại, ở CLB Bỉ theo danh sách đăng ký từ mùa giải trước, chiếc áo số 10 vẫn đang bỏ trống trong khi các cầu thủ mùa này đã đăng kí xong số áo thi đấu của mình.

Nhiều người phỏng đoán, đây sẽ là số áo dành cho Công Phượng ở CLB Sint Truidense, một số áo tuyệt đẹp và từng rất quên thuộc với Messi Việt Nam trong nhiều năm qua, khi Phượng thi đấu ở Việt Nam trong màu áo U19 và U23 Việt Nam.

Tiền đạo Công Phượng đang trước cơ hội lớn mang số áo 10 tuyệt đẹp tại Sint Truidense
Tiền đạo Công Phượng đang trước cơ hội lớn mang số áo 10 tuyệt đẹp tại Sint Truidense

Sint-Truidense V.V là đội bóng thuộc chủ sở hữu của ông chủ Nhật Bản hiện đội bóng này đang thi đấu ở giải đấu cao nhất của Bỉ.

Sint-Truidense là CLB thành lập vào 23/2/1924, có SVĐ sức chứa 14.600 chỗ ngồi tại thành phố Sint-Truiden ở Limburg. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là Á quân giải VĐQG mùa 65/66.

Ngoài ra Sint-Truidense vô địch giải hạng 2 Bỉ các mùa 86/87, 93/94, 08/09, 14/15. Mùa 70/71 và 02/03, Sint-Truidense về nhì ở Cup Quốc gia trong khi vô địch Cup Liên đoàn mùa 97/98. Đội bóng này thuộc quyền sở hữu của ông chủ Nhật Bản và cũng có tới 4 cầu thủ thuộc xứ Mặt trời mọc đang thi đấu.

Đáng chú ý, đây là đội bóng mà cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl từng thi đấu. HLV Alfred Riedl có hai mùa giải thi đấu tại Sint-Truidense sau khi rời Austria Wien, từ năm 1972 tới  1974, ông thi đấu khá thành công, ra sân 55 trận ghi tới 33 bàn thắng.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN