Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:41
RSS

Công Phượng: Được tung hô rồi quay lưng chê bai là một phần của bóng đá

Thứ ba, 30/01/2018, 07:12 (GMT+7)

"Việc được mọi người tung hô rồi quay lưng, chê bai cũng là một phần của bóng đá. Qua đây, tôi hiểu được tâm trạng của các đồng đội trong các giải đấu trước", Công Phượng chia sẻ.

Nguyễn Công Phượng

Trở về sau vòng chung kết U23 Châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), khác với những lần trước đây, tiền đạo Công Phượng không được tung hô như một số đồng nghiệp. Tuy nhiên, trong chia sẻ với báo chí ngày 29/1, cầu thủ gốc Nghệ cho rằng đó là chuyện bình thường, là một phần của bóng đá.

“Trong lúc thất bại, tôi luôn suy nghĩ đây là nghề nghiệp của mình. Thất bại chỉ là bài học để mình đứng dậy, cố gắng để phát triển, hoàn thiện bản thân. Hàng ngày, tôi cố gắng để lấy lại phong độ. Việc được mọi người tung hô rồi quay lưng, chê bai cũng là một phần của bóng đá.

Qua đây, tôi hiểu được tâm trạng của các đồng đội trong các giải đấu trước. Do vậy, tôi luôn trân trọng những công sức, thành tích của họ. Mong mọi người luôn ủng hộ tôi và tất cả cầu thủ U23 Việt Nam”, Công Phượng chia sẻ.

Nhiều cư dân mạng đã cảm thấy "xót xa" khi hình ảnh Công Phương đeo tai nghe, đứng cạnh xe buýt với khuôn mặt buồn xo. Thế nhưng Công Phượng nói rằng, anh rất vui vì thành công của U23 tại giải đấu. Với cá nhân, đây là giải đấu rất thành công và anh đã góp một phần nhỏ công sức của mình để làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam. “Điều mình thấy hối tiếc nhất là khi cơ hội đến nhưng không tận dụng tối đa để ghi bàn”, số 10 ĐT U23 Việt Nam chia sẻ.

Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai - được nhiều người mến mộ cảm thấy hối tiếc vì cổ chân không thể hồi phục 100% để thi đấu tại giải đấu vừa qua. “Đây là do sự chủ quan của bản thân. Trong thi đấu, HLV Park Hang Seo lo ngại chấn thương của Phượng, sợ sẽ bị nặng hơn khi thi đấu…”, Công Phượng thông tin.

Nguyễn Công Phượng 2

Công Phượng và đồng đội đã có một giải đấu thành công

Ngoài ra tiền đạo này cho biết thêm, tại giải đấu vừa qua, tất cả các cầu thủ phải tuân thủ chiến thuật, đấu pháp của HLV. Thành công của đội trong giải vừa qua là tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người cộng thêm một chút may mắn.

Nói về HLV Park Hang Seo, Công Phượng cho biết, ông Park Hang Seo là người rất hòa đồng, vui tính trong cuộc sống. Còn trên sân ông là người nghiêm khắc, tận tâm với công việc, luôn coi cầu thủ như con của mình do đó các cầu thủ cảm thấy hạnh phúc và luôn cố gắng vì thầy.

“Ở vòng chung kết U23, Phượng không thi đấu hết trận, đó là chiến thuật của ban huấn luyện, các cầu thủ phải tuân theo chỉ đạo. Không chỉ riêng Phượng, tất cả cầu thủ cùng thực hiện sơ đồ chiến thuật đó. Do vậy, không ai hy sinh cho ai. Đây là công của cả đội đã nỗ lực hết sức mình, để đóng góp một phần nhỏ, giúp đem lại chiến thắng cho đội” – Tiền đạo U23 Việt Nam bộc bạch.

Nói về những thành tích của Quang Hải trong giải đấu, Công Phượng chia sẻ: “Mình luôn đề cao thành tích của toàn đội. Đối với mình, vinh quang có thể đến với bất kỳ ai, không cứ phải Công Phượng, Xuân Trường, hay Quang Hải. Mọi người đều rất xứng đáng”.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB HAGL cũng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, mất phương hướng. Thế nhưng, Phượng đã vượt qua tất cả để có được như ngày hôm nay. 

Công Phượng cũng chia sẻ thêm về kế hoạch sau khi kết thúc giải U23 Châu Á, anh sẽ trở về câu lạc bộ tiếp tục thi đấu V.League vào tháng 3/2018. Mục tiêu của anh vẫn là sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để thi đấu và sẽ cố gắng vô địch giải AFF Cup.

Một thông tin khá thú vị được Công Phượng tiết lộ đó là hiện giờ anh đang quen khá nhiều bạn gái nhưng việc khi nào lấy vợ anh chưa xác định được. Mong muốn của Phượng là sẽ lấy được một người thông minh, không nhất thiết phải quá đẹp nhưng biết yêu thương mọi người.

Dự kiến trong ngày hôm nay Công Phượng cùng một số cầu thủ như Văn Đức, Xuân Mạnh sẽ trở về quê nhà Nghệ An. Cổ động viên xứ Nghệ đã chuẩn bị màn đón tiếp rất hoành tráng để cháo đón những "người hùng" trở về. 

Anh Quân
Theo Đời sống Plus/GĐVN