Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:23
RSS

Công nghệ độn cằm bằng mỡ tự thân thực hiện ra sao?

Thứ năm, 18/01/2018, 09:36 (GMT+7)

Đối với những trường hợp cằm lẹm, cằm thiếu hụt chiều dài, cằm ngắn… thì công nghệ độn cằm bằng mỡ tự thân là biện pháp tốt để giải quyết.

Công nghệ độn cằm bằng mỡ tự thân là kỹ thuật được bác sĩ tiến hành bằng cách lấy mỡ thừa ở một số vùng trên cơ thể như đùi, bụng,… của mình, sau khi đã được xử lý qua hệ thống máy li tâm hiện đại để lấy được những tế bào mỡ khỏe mạnh và tinh khiết nhất tiêm vào vùng cằm với định lượng nhất định.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thẩm Mỹ độn cằm bằng mỡ tự thân là một quá trình thực hiện khá phức tạp và hiệu quả mang lại không cao. Do đó, nếu bạn e ngại sử dụng dao kéo thì có thể áp dụng phương pháp độn cằm bằng tiêm chất làm đầy.

Công nghệ độn cằm bằng mỡ tự thân
Công nghệ độn cằm bằng mỡ tự thân. Ảnh minh họa

Đây là biện pháp được đánh giá rất cao về hiệu quả thẩm mỹ cũng như việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người. Quá trình thực hiện cũng khá đơn giản, ngay sau khi xác định lượng Filler cần tiêm, bác sĩ sẽ sử dụng để cấy vào vùng cằm thiếu hụt.

Ngay lập tức, chiếc cằm của bạn sẽ thon dài, đẹp tự nhiên và gương mặt trở nên thanh tú hơn mà không đau, sưng tấy, không có sẹo, không cần nghỉ dưỡng, thời gian duy trì từ 6 đến 18 tháng.

Dù thực hiện với công nghệ nào thì mục đích cuối cùng vẫn là giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có mong muốn giảm béo tại một số vị trí không mong muốn trên cơ thể và cải thiện hình dáng chiếc cằm mà không sử dụng dao kéo thì nên thực hiện độn cằm bằng mỡ tự thân.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN