Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:36
RSS

Công an truy tìm nhóm đối tượng chặn đánh tài xế xe khách ở Hà Nam

Thứ hai, 22/04/2019, 16:29 (GMT+7)

Sau khi chặn đánh tài xế xe khách, nhóm người lạ mặt đã bỏ chạy về hướng Ninh Bình, hiện công an đang truy tìm nhóm đối tượng.

Công an truy tìm nhóm đối tượng chặn đánh tài xế xe khách ở Hà Nam
Tài xế xe khách bị đánh, đập cửa kính ô tô.

Liên quan đến vụ việc một tài xế xe khách bị nhóm người lạ chặn đường, hành hung, đập phá cửa kính xe ô tô ở huyện Thanh Liêm (Hà Nam), chiều ngày 22/4, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Tiến Hà, Phó trưởng Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Thanh Liêm đã vào cuộc truy tìm nhóm đối tượng hành hung tài xế xe khách.

Thượng tá Hà cho biết thêm, ngay sau khi hành hung tài xế lái xe khách, nhóm đối tượng trên đã bỏ chạy về hướng Ninh Bình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang khoanh vùng đối tượng đồng thời gửi biển số chiếc xe bán tải mà các đối tượng dùng để thực hiện hành vi sai trái lên cục CSGT để xác minh xem đây là biển số thật hay giả.

Trước đó, như Đời Sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 9h30 sáng nay 19/4, tài xế Phạm Thế Hùng (SN 1987) điều khiển xe khách mang BKS 35B – 000.72 chạy Hà Nội – Ninh Bình, khi đi qua địa phận xã Thanh Hà (Thanh Liêm, Hà Nam) thì bất ngờ bị một ô tô bán tải màu đen mang BKS 29C – 82932 chạy cùng chiều, vượt qua ép xe khách vào lề đường.

Trong khi tài xế Hùng và hành khách trên xe khách chưa hiểu chuyện gì thì 3 thanh niên lạ mặt từ xe bán tải bước xuống, tay cầm hung khí, nhảy lên xe khách hành hung tài xế Hùng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đánh tài xế, nhóm người này còn đập vỡ cửa kính bên trái rồi bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế Hùng được một số hành khách đưa vào bệnh viện để kiểm tra, rất may tài xế Hùng chỉ bị thương nhẹ vùng đầu và cổ tay nên không phải nằm viện.

Sau khi từ viện trở ra, tài xế Hùng cùng một số hành khách trên xe đã trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo lực lượng Công an huyện Thanh Liêm nhanh chóng vào cuộc, mời tài xế Hùng cùng một số hành khách trên xe về trụ sở để lấy lời khai ban đầu.

Thông tin thêm với PV, thượng tá Nguyễn Tiến Hà, Phó trưởng công an huyện Thanh Liêm cho biết, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra vụ việc như thế này. Trước đó, vào cuối năm 2018, trên QL1A đoạn qua xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cũng xảy ra sự việc một lái xe bị nhóm côn đồ hành hung gây thương tích tại một quán bánh mỳ ven quốc lộ.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN