Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:54
RSS

Công an tỉnh Bắc Giang lên tiếng về thông tin phát hiện 3 thi thể dưới hồ sen

Thứ ba, 26/06/2018, 09:24 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ vào cuộc làm rõ người đăng tải thông tin vụ phát hiện 3 người chết dưới hồ sen tại Bắc Giang.

Hình ảnh được cho là "thi thể nạn nhân" được đăng tải trên tài khoản "Tín dụng Nam". Ảnh cắt từ clip

Tối 25/6 trên mạng xã hội Facebook, một trang fanpage có tên “Tín dụng  Nam...” phát trực tiếp 3 đoạn video ghi lại hình ảnh phát hiện "án mạng kinh hoàng, 1 gia đình 3 người bị giết tại Bắc Giang".

Cụ thể, Facebook này miêu tả lại sự việc, một người soi đèn pin xuống đầm sen rồi hô lớn có người chết. Sau đó, một số thanh niên tiến tới hiện trường kiểm tra rồi tri hô lớn có 3 thi thể tử vong trên mặt nước.

“Mọi người ơi ba người chết này… cả nhà bị chết này”, lời người đàn ông trong clip phát trực tiếp nói. Sau đó, người này nói để giữ nguyên hiện trường cho công an đến làm việc.

Đáng nói, trong clip, người đàn ông còn quay cảnh một con dao nằm trên bờ, ngay cạnh đầm sen, trước khu vực phát hiện "3 thi thể".

Bên cạnh đó, còn xuất hiện 2 thanh niên tới khóc lóc nhận là người thân của người đã chết.

Ngoài ra, một số thanh niên lội xuống hồ để đưa thi thể lên bờ. Tuy nhiên, một số người đã can ngăn để giữ nguyên hiện trường, chờ công an tới.

Sau khi đoạn clip của Fanpage "Tín Dụng Nam..." phát trực tiếp lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn người xem và chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ ý kiến hoang mang, xót xa khi nghe tin 3 người bị giết. Tuy nhiên, không ít những bình luận tỏ ra nghi ngờ thông tin trên bởi hình ảnh không rõ ràng, người phát trực tiếp không nói rõ địa chỉ cụ thể xảy ra sự việc, phát cả tiếng nhưng không thấy công an có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nghi ngờ trước thông tin được đăng tải. Trong một clip phát trực tiếp dài gần 1h đồng hồ, tri hô có "án mạng" nhưng không thấy công an đến hiện trường khiến nhiều người nghi ngờ Facebook này "câu like". Ngoài ra, những người phát hiện ra "thi thể" lại tỏ ra bình bĩnh đến bất ngờ...

"Chắc chắn là manocanh, những người này quay clip tung lên mạng để câu like. Mong công an vào cuộc làm rõ những người tung tin thất thiệt", tk T.D bức xúc.

Fanpage phát trực tiếp trên Facebook
Fanpage phát trực tiếp trên Facebook

Trước sự việc trên, sáng 26/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Giang) đều khẳng định, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tối 25/6 không phát hiện sự việc 3 người chết hay bị giết như đoạn clip trực tiếp trên mạng. 

"Cho dù một người bị giết cũng phải báo cáo chúng tôi", lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang nói.

Ngoài ra, đơn vị này cũng cho biết, sẽ xác minh làm rõ việc phát trực tiếp tung tin đồn có án mạng 3 người bị sát hại tại Bắc Giang để xử lý theo quy định.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN