Thứ năm, 25/04/2024 | 11:13
RSS

Công an Hà Tĩnh tạm giữ các đối tượng vụ chặn xe khách, nổ súng trên QL1

Thứ năm, 18/04/2019, 20:17 (GMT+7)

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hai xe ô tô cùng một số người để phục vụ công tác điều tra vụ nổ súng trên quốc lộ 1A.

Công an đang tạm giữ nhiều người để phục vụ công tác điều tra. Ảnh PLO
Công an đang tạm giữ nhiều người để phục vụ công tác điều tra. Ảnh PLO

Trả lời báo pháp luật HCM, một lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hai xe ô tô cùng một số người để phục vụ công tác điều tra vụ nổ súng trên QL1A. Đồng thời công an đang trưng cầu giám định khẩu súng ngắn thu giữ trên xe ô tô khách giường nằm và đang củng cố hồ sơ điều tra nhiều nghi phạm có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 18/4, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 47B-013.01 của nhà xe Hằng Thanh di chuyển theo hướng Bắc-Nam. Khi xe đi tới địa phận phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị một nhóm người đi trên một chiếc xe ô tô 5 chỗ (chưa rõ BKS) chặn lại, một số người cầm hung khí đe dọa đánh nhau, sau đó thì có tiếng nổ vang lên. Người dân vô cùng hoảng sợ nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an phường Nam Hồng và Công an thị xã Hồng Lĩnh liền có mặt tại hiện trường, ổn định trật tự và đưa 2 xe về công an phường để làm rõ.

Quá trình khám xét trên hai xe, cơ quan chức năng thu được một số tuýp sắt và dao. Đồng thời, công an thu giữ được một khẩu súng ngắn cất giấu trên nóc chiếc 47B-013.01.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong làm ăn giữa nhóm đi xe ô tô con và nhóm trên xe khách.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN