Thứ năm, 18/04/2024 | 09:03
RSS

Công an Hà Nội vào cuộc vụ hot girl nổi tiếng bị lộ clip nóng

Chủ nhật, 14/04/2019, 14:43 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nắm được thông tin đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh đoạn clip nóng được cho của hot girl trên.

Trao đổi với PV vào sáng 14/4, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nắm được thông tin đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh đoạn clip nóng được cho của hot girl trên. Sau khi có thông tin sẽ cung cấp sau.

Cũng chia sẻ với PV Trí thức trẻ, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho hay, ông chưa xem đoạn clip nóng của hot girl nhưng có theo dõi các thông tin được báo chí phản ánh. Nhận xét về việc đoạn clip nóng của hot girl này bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với nhiều lới bình phẩm, ông Hòa cho rằng, "đó là hành động vô văn hóa, thiếu ý thức, thậm chí vi phạm pháp luật".

Ông nói, việc một cô gái hay chàng trai 24 - 25 tuổi quay lại clip liên quan đến quan hệ tình dục để làm kỷ niệm cho riêng mình không có gì sai trái hay vi phạm pháp luật Tuy nhiên, quay xong phải bảo quản kỹ càng còn để lộ ra bên ngoài như vậy rất nguy hiểm.

Công an xác minh vụ hot girl nổi tiếng bị lộ clip nóng
Ảnh minh họa

Trong khi đó, về cách xử lý người tung clip nóng của hot girl nổi tiếng, theo luật sư (LS) Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn LS TP.HCM), hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín là vi phạm các điều 32, điều 34 và điều 38 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Theo đó, điều 32 quy định về Quyền cá nhân đối với hình ảnh quy định, nếu việc sử dụng hình ảnh cá nhân không được sự đồng ý của người có hình ảnh, không được thoả thuận về mặt thù lao nếu vì mục đích thương mại, không vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Đối với điều 34 về Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín quy định, thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN