Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:27
RSS

Công an Hà Nội truy tìm tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong rồi bỏ trốn

Thứ hai, 18/02/2019, 07:29 (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, tài xế đã điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường và chưa đến công an trình diện.

Truy tìm tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong rồi bỏ trốn ở Hà Nội
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết trên Trí thức trẻ, đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong xảy ra trên đường vành đai 2 vào tối 16/2.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 16/2 tại đường vành đai 2, phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy Vespa mang BKS 29D2-184.87 và xe ô tô chưa rõ đặc điểm, biển kiểm soát và người điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy Vespa mang BKS 29D2-18487 tử vong. Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Vũ Cơ Bách (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy và chị Trương Thị Thanh Lê (SN 1981, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa).

Đáng chú ý, xe ô tô và người điều khiển sau khi gây ra vụ tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường và chưa đến trình diện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Ngọc Khánh và Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra, VOV cho hay.

Cơ quan công an quận Ba Đình cũng đề nghị mọi người dân, ai là người biết sự việc, chứng kiến vụ tai nạn và biết đặc điểm xe ô tô gây tai nạn, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, số 37 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình hoặc liên hệ trực tiếp với Đội điều tra tổng hợp Công an quận Ba Đình qua số điện thoại 02438230984, liên hệ trực tiếp với đồng chí Dũng qua số điện thoại 0983372349, đồng chí Phúc qua số điện thoại 0913509955 để hỗ trợ cơ quan chức năng xác định thủ phạm.


Xem thêm: Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 17/2/2019: Tài xế xe tải tông 3 người trọng thương

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN