Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:24
RSS

Con nhỏ tử vong vì bố mẹ đốt than sưởi ấm

Thứ hai, 21/12/2020, 06:54 (GMT+7)

Ngày 20/12, thông tin từ UBND xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, vào khoảng 6h30 ngày 18/12, trên địa bàn xã xảy ra sự việc 2 trẻ nhỏ bị ngạt khí thương vong.

"Ngay sau khi nhận được thông tin 2 cháu bé bị ngạt khí, khiến 1 cháu bé tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện, chính quyền xã đã đến hỏi thăm, động viên và tổ chức tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không sưởi ấm bằng than củi trong phòng kín", bà Mua Thị Mỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phố Cáo (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) thông tin với PV PNVN tối 20/12.

Theo đó, vào khoảng 6h30 phút ngày 18/12, UBND xã nhận được tin báo về trường hợp 2 trẻ bị ngạt khí tại thôn Sủa Pả A. Nạn nhân trong vụ việc là cháu Vàng Thị Ngọc T. (SN 2009) và cháu Vàng Minh Đ. (SN 2011).

Theo ông Vàng Dính Pó (bố 2 cháu nhỏ) cho Dân Trí hay, vào khoảng 22h30 ngày 17/12, do thời tiết quá lạnh nên gia đình có đặt chậu than trong phòng ngủ riêng của 2 cháu T. và Đ. để sưởi ấm.

Con nhỏ tử vong vì bố mẹ đốt than sưởi ấm
Chính quyền địa phương đến hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình. Ảnh: PNVN

Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm sau (18/12), gia đình hoảng hốt phát hiện cháu T. đã tử vong. Còn cháu Đ. bị ngất lịm, được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Yên Minh cấp cứu.

Bà Mua Thị Mỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phố Cáo cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cấp ủy, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và tổ chức tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không sưởi ấm bằng than củi trong phòng kín.

"Chúng tôi đã vận động, tổ chức tuyên truyền đến các trường học trên địa bàn, nhất là các trường mầm non, tiểu học, đề nghị các em và phụ huynh học sinh không được đốt than trong phòng kín, hoặc nếu có đốt thì phải mở cửa sổ, để tránh lặp lại sự việc đáng tiếc như vừa qua", bà Mỷ thông tin.

Tai nạn ngộ độc khí CO thường gặp nhiều ở miền Bắc và miền Trung vào mùa đông. Các chuyên gia cảnh báo việc dùng than tổ ong hay than củi để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh là nguy cơ cao làm cho trẻ nhỏ và người già xuất hiện cơn hen phế quản, suy tim mạch; nặng hơn là dẫn đến tình trạng ngộ độc khí, hôn mê sâu; nếu tỉnh thì cũng để lại di chứng là mất trí nhớ.

"Bản thân CO không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải khí CO độc này sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và "cướp" mất ôxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực và lẫn lộn. Trường hợp hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mạn tính. Có đến 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người..." - BS Nguyễn Trung Nguyên (BV Bạch Mai) cho báo NLĐ biết.

BS Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than, củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas bởi khi đốt, ôxy sẽ tiêu hao dần, trong khi CO độc hại hoặc CO2 sẽ ngày càng tăng. Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu ôxy sẽ hình thành CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào cái chết "êm dịu" mà bản thân nạn nhân không hay biết.

Ngoài ra, để tránh những sự cố đáng tiếc, tuyệt đối không ngủ trong garage ôtô hoặc để máy nổ, máy phát điện hoạt động ở nơi kín gió (tầng hầm, gầm cầu thang...).

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN