Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:19
RSS

Con gái bị cáo Nguyễn Bắc Son vắng mặt, 3 triệu USD nhận hối lộ sẽ ra sao?

Thứ hai, 16/12/2019, 11:05 (GMT+7)

Sáng nay, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 bị cáo. Dư luận mong muốn sớm làm rõ số tiền 3 triệu USD mà ông Son nhận hối lộ, hiện vẫn còn tranh cãi về lời khai với con gái.

Sáng nay (16/12), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 bị cáo về các hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ xảy ra trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). MobiFone mua AVG. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 31/12/2019.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu. Ba kiểm sát viên cao cấp đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là ông Đặng Như Vĩnh, ông Phan Hải Đăng và bà Trần Thị Thanh Huyền.

Ngoài ra, TAND TP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội phân công thêm 6 Thẩm phán dự khuyết, 2 Hội thẩm nhân dân dự khuyết và 1 Kiểm sát viên dự khuyết tại phiên tòa.

Phiên tòa cũng có sự tham gia của hơn 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và những người liên quan tại phiên tòa. Trong đó, ông Nguyễn Bắc Son có 3 luật sư bào chữa, ông Trương Minh Tuấn có 5 luật sư bảo vệ quyền lợi tại phiên tòa.

Con gái bị cáo Nguyễn Bắc Son vắng mặt, tình tiết 3 triệu USD nhận hối lộ sẽ ra sao?
Ông Nguyễn Bắc Son ra tòa sáng 16/12. Ảnh: Zing

Trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, có 13 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220 BLHS năm 2015). Riêng bị cáo Phạm Nhật Vũ (SN 1973, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) bị truy tố về tội đưa hối lộ (Điều 364 BLHS năm 2015).

Ngoài ra, 4 bị cáo gồm Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải và Lê Nam Trà còn bị truy tố về tội nhận hối lộ (Điều 354 BLHS năm 2015).

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử vụ án Mobifone mua AVG diễn ra sáng 16/12 tại Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1979, con gái ông Nguyễn Bắc Son) xin được vắng mặt.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Bắc Son khai số tiền 3 triệu USD mà ông này đã nhận hối lộ từ bị cáo Phạm Nhật Vũ được đưa cho con gái của mình giữ hộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Bắc Son khai nhận đã mang 3 triệu USD (mà Phạm Nhật Vũ đưa hối lộ sau khi hoàn thành dự án Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG) lên phòng làm việc tại tầng 2 và xếp đầy vào 1 chiếc va li du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite, xếp đầy 01 ba lô du lịch tối màu.

Số còn lại cho vào 1 chiếc va li du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite, sau đó cất ra ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính. Ông Son cho biết, toàn bộ số tiền 3 triệu USD đã được đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần.

Mỗi lần ông Son đưa cho con gái mình từ 300.000 USD đến 400.000 USD trong những lần Huyền từ TP.HCM ra Hà Nội thăm gia đình. Khi đưa tiền Nguyễn Bắc Son dặn bà Huyền không được gửi tiết kiệm, còn đầu tư vào đâu thì tùy.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay vẫn chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Huyền. Hành vi của bà Huyền tiếp tục được điều tra làm rõ qua kết quả xét hỏi tại phiên tòa.

Được biết, sau lời khai của bố mình tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã phủ nhận việc nhận 3 triệu USD từ bố đẻ của mình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN