Thứ tư, 24/04/2024 | 05:11
RSS

Cô giáo ở Bình Thuận lên tiếng về kết luận 'có quan hệ yêu đương với học trò'

Thứ ba, 19/03/2019, 21:21 (GMT+7)

Cơ quan chức năng kết luận cô giáo H. có quan hệ yêu đương với học trò, quan tâm nhau trên mức bình thường. Cô H. đã lên tiếng ngay sau khi kết luận trên được công bố.

Cô giáo H. phủ nhận có quan hệ yêu đương với học trò. Ảnh Soha
Cô giáo H. phủ nhận có quan hệ yêu đương với học trò. Ảnh Trí Thức Trẻ

Chiều 19/3, trao đổi với phóng viên Trí Thức Trẻ, cô giáo P.T.V.H (giáo viên đang công tác tại một ngôi trường ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) đã lên tiếng về kết luận của cơ quan chức năng rằng, cô có quan hệ yêu đương với nam sinh.

"Cơ quan chức năng nói tôi có thừa nhận trên mức tình cảm với học trò, tôi đâu thừa nhận cái đó đâu", cô H. nói.

Trước đó, nữ giáo viên cũng thanh minh trên các phương tiện truyền thông rằng, không có chuyện cô vào nhà nghỉ quan hệ với học sinh. Người phụ nữ lý giải rằng bản thân chỉ đi hỏi thuê nhà trọ cho em gái.

Cô H. cho rằng chồng dàn cảnh để giành quyền nuôi con và phân chia tài sản. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, anh L.T.T (chồng cô H.), khẳng định những gì anh tố cáo là sự thật.

Tại buổi họp báo diễn ra vào đầu giờ chiều nay 19/3, ông Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, hôm 7/3, ông T. có đơn tố cáo vợ là cô giáo H. có quan hệ với một học sinh lớp 10 chưa đủ 16 tuổi. Sau đó đã có 50 cơ quan thông tin báo chí đăng tải vụ việc và lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận đã phải yêu cầu công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

Cô giáo phủ nhận việc có quan hệ yêu đương với học trò sau kết luận của cơ quan chức năng
Ban tuyên giáo tỉnh ủy họp báo vào chiều 19/3. Ảnh A.K

"Cô giáo H. khai, cô và học sinh có yêu đương, thường xuyên nhắn tin cho nhau, quan tâm nhau trên mức bình thường. Cô giáo và học sinh có đi vào nhà nghỉ, nhưng chưa có cơ sở chứng minh quan hệ tình dục. Không có cơ sở để nói chồng dựng chuyện vu khống. Việc cô giáo H có quan hệ yêu đương là sai, đã vi phạm đạo đức nhà giáo", ông Phước cho hay.

Theo ông Phước, dù có quan hệ trên mức bình thường nhưng cơ quan điều tra không có cơ sở chứng minh quan hệ tình dục giữa cô giáo và nam sinh.

Tại cuộc họp báo lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho hay, Sở sẽ tùy mức độ xử lý. Nếu vi phạm đạo đức nhà giáo sẽ chuyển nơi công tác đối với cô giáo để ổn định việc giảng dạy tại trường…

Cũng trong buổi họp báo chiều nay, trả lời câu hỏi của báo chí về hướng xử lý của ngành giáo dục trước vụ việc này, bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, cho biết hiện nay cô giáo H vẫn đến trường công tác bình thường, nhưng được phân công làm nhiệm vụ khác, chứ không trực tiếp giảng dạy.

Trong thời gian tới, nếu cơ quan điều tra có những kết luận khẳng định cô giáo H. có những vi phạm pháp luật thì sẽ tiếp tục xử lý. Theo bà Hoàn, vụ việc này dù sao đi nữa, cái sai thuộc về người lớn chứ không phải là các em học sinh nên mong đừng làm cho tâm lý học sinh bị hoang mang.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN