Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:25
RSS

Phó hiệu trường trường tiểu học tử vong sau cú đâm vào hông xe khách

Chủ nhật, 07/01/2018, 10:31 (GMT+7)

Vụ tai nạn đâm vào hông xe khách xảy ra vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng nay (7/1) tại khu vực bùng binh đường Hồ Chí Minh - đường tránh phía Tây (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu liên quan đến vụ đâm vào hông xe khách cho biết, vào thời điểm trên cô Trần Thị Thu (SN 1968, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy mang BKS: 47B1-432.05 từ cây xăng ra khu vực bùng binh về trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

đâm vào hông xe khách
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Khi xe máy chạy ra tới bùng binh nói trên thì tông vào hông xe khách mang BKS: 36B - 022.69 do tài xế Lương Đình Nam (SN 1971, ngụ huyện Như Thanh, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai – Đắk Lắk. Cô Thu ngã xuống đường, bị bánh sau của xe khách cán lên, tử vong tại chỗ.

Cách đây 3 ngày, một nam sinh lớp 10 cũng tử vong sau cú va chạm với xe khách. 10h30 ngày 4/1, em Bùi Đức Khánh (15 tuổi, trú huyện Gia Lộc, Hải Dương) tan học, đi xe đạp điện trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng về trung tâm TP Hải Dương. Giữa đường, ôtô khách Ôhô thuộc Công ty TNHH Đoàn Xuân (Hải Phòng) chạy phía sau cùng chiều vượt lên va chạm với xe đạp. Em Khánh sau đó bị ôtô chèn qua người.

đâm vào hông xe khách
Vụ tai nạn giữa nam sinh và xe khách. Ảnh: VNE

Ngay sau tai nạn, lái xe Đinh Văn Công (32 tuổi) đã bị công an giữ cùng phương tiện. Theo ông Bùi Đức Long (Giám đốc Sở giao thông Hải Dương), thời gian vừa qua xe khách Ôhô chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội khi qua địa bàn Hải Dương thường dừng đỗ, bắt khách không đúng nơi quy định, gây mất an toàn giao thông.

Không ít lần, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Sở Giao thông tỉnh Hải Dương cũng đã có công văn gửi Công ty và Sở Giao thông Hải Phòng đề nghị xem xét, có biện pháp chấn chỉnh.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN