Thứ ba, 16/04/2024 | 20:30
RSS

Cô gái trở về từ Vũ Hán lại nói dối đi Quy Nhơn để khỏi bị cách ly

Thứ hai, 03/02/2020, 14:36 (GMT+7)

Ngay khi cô gái này trở về từ Vũ Hán, ngành y tế đã cử người tới nhà xác minh. Tuy nhiên, gia đình lại thông báo con gái mình đã đi Quy Nhơn.

Cô gái trở về từ Vũ Hán lại nói dối đi Quy Nhơn để khỏi bị cách ly
Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định xác nhận thông tin bệnh nhân T không hề tới địa phương này. Ảnh: Dân trí.

Trao đổi với báo Người lao động sáng 3/2, ông Hồ Ngọc Gia, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết ngành y tế vẫn đang theo dõi chặt diễn biến sức khoẻ của chị N.T.H.T (SN 1986, trú xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai). Hiện chị N.T.H.T đang được cách ly đặc biệt tại Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Theo ông Gia, ngay khi chị H.T từ TP Vũ Hán trở về tới tỉnh Gia Lai, ngành y tế đã cử người tới nhà làm việc, xác minh nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm nếu có. Khi cán bộ đến nhà thì được mẹ của chị H.T thông báo con gái mình đi TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và tự cách ly.

Tuy nhiên qua trao đổi giữa 2 Sở Y tế Bình Định và Gia Lai phát hiện chị này không đi TP Quy Nhơn mà vẫn trốn tại nhà ở Gia Lai. Thậm chí ngày 1/2, chị T còn ở nhà tổ chức sinh nhật tại nhà.

Thông tin về chị T. khiến người dân ở địa phương cảm thấy rất bất an. Các bác sĩ đã liên tục điện thoại nắm tình hình thì chị này vẫn trả lời bình thường và thông báo từ khi về nước không có triệu chứng sốt, ho hay viêm họng. 

Theo Dân trí trưa ngày 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai và các cán bộ y tế đã tới nhà và đưa chị N.T.H.T tới Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cách ly, điều trị.

Cô gái trở về từ Vũ Hán lại nói dối đi Quy Nhơn để khỏi bị cách ly 2
Chị N.T.H.T đang được cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Người lao động.

Theo hồ sơ bệnh án, vào ngày 21/1, chị T. từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) đi máy bay về Hà Nội Sau đó tiếp tục đi máy bay từ Hà Nội về TP Peliku, tỉnh Gia Lai vào ngày 22/1. Đến ngày 28/1, chị T. có triệu chứng ho, sổ mũi. Chị T. đã tự đi mua thuốc về uống và các triệu chứng trên đã giảm. Đến ngày 2/2, thì ho, sổ mũi trở lại nhưng không có biểu hiện sốt.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị T. bị viêm hô hấp cấp nghi do virus corona chủng mới (nCoV). Mẫu bệnh phẩm của chị T. đã được gửi đến Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm nCoV. Chị T. cũng đã được cách ly đặc biệt tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Từ khi trở về Việt Nam từ vùng dịch chị T. đã tiếp xúc với 12 người nhà, người yêu và một số người khác.

Ngoài ra, chị T. cũng đã cung cấp thông tin một phụ nữ tên N.T.T (32 tuổi, trú xã Nghĩa Hoà, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) sinh sống tại TP Vũ Hán cũng đi cùng chuyến bay trở về Việt Nam ngày 21/1. Lực lượng chức năng đang tìm chị N.T.T để thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN