Thứ năm, 28/03/2024 | 17:40
RSS

Cô gái rơi từ tầng cao khu đô thị Linh Đàm xuống đất: “Nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh”

Thứ năm, 27/04/2017, 07:00 (GMT+7)

Theo công an quận Hoàng Mai cho biết, cô gái rơi từ tầng 27 của tòa nhà HH tại khu đô thị Linh Đàm có để lại lá thư tuyệt mệnh sau khi tử vong.

Ngày 26/4, câu chuyện một cô gái rơi từ tầng 27 ở khu nhà HH2A, khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội) xuống đất, sau đó đã tử vong gây xôn xao dư luận.

Theo đó, danh tính của nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Minh H. (30 tuổi, ở Thái Bình), sống cùng em trai ở tầng 27 của nhà nhà HH2A.

Cô gái nhảy lầu ở tòa HH2 khu đô thị Linh Đàm 1

Cô gái rơi từ tầng 27 xuống đất và tử vong ngay sau đó. Ảnh Facebook

Trước sự việc trên, để tìm hiểu nguyên nhân khiến cô gái trên tử vong, PV đã liên hệ đến Công an quận Hoàng Mai, thượng tá Phạm Ngọc Anh (Phó trưởng Công an phường Hoàng Mai) cho biết: “Quá trình điều tra chúng tôi xác định nạn nhân tử vong là do tự tử. Bởi khi kiểm tra chúng tôi phát hiện ra nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh chứ không bị giết hại như trên mạng xã hội đổn thổi”.

Cũng theo thượng tá Anh, sau khi xảy ra sự việc, các Đội nghiệp vụ của Công an quận Hoàng Mai đã xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt để điều tra, làm rõ vụ án

Cô gái nhảy lầu ở tòa HH2 khu đô thị Linh Đàm 2

Công an xác định được bức thư tuyệt mệnh của cô gái khi kiểm tra, Ảnh Facebook

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 26/4, tại khu vực tòa nhà HH2A khu chung cư Linh Đàm, người dân đã phát hiện một thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi (chưa xác định được danh tính) rơi từ trên cao xuống đất tử vong, trên người nạn nhân mặc một chiếc váy trắng, rơi ở tư thế mặt ngửa, chân tay bị gãy, thâm tím người.

Nhiều người dân ở đây cho rằng, nạn nân gặp phải vấn đề cá nhân nên đã nhảy tự tử từ trên cao xuống. Tuy nhiên, tại hiện trường vụ việc không có vết máu do tác động của lực va đập nên nhiều người nghi ngờ đây là vụ án mạng nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus