Thứ năm, 25/04/2024 | 15:03
RSS

Cô gái sinh năm 1996 lừa đảo 64 tỷ của hàng chục người ở miền Tây

Thứ bảy, 06/07/2019, 10:14 (GMT+7)

Nhận tiền đặt cọc của những người cần gia công chuỗi treo rèm cửa nhưng lại không giao hàng, Hồng Đào chiếm đoạt 64 tỷ đồng của hàng chục người ở miền Tây.

Sử dụng mạng xã hội đăng tin tìm người gia công rèm cửa với tiền công cao nhưng yêu cầu người tham gia phải đặt cọc tiền, nữ 9X đã lợi dụng chiếm đoạt 64 tỷ của hàng chục người.

Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển kết luận điều tra đến cơ quan công tố cùng cấp, đề nghị truy tố Võ Hồng Đào (23 tuổi, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Đào làm quen rồi mua bán xâu chuỗi hạt để làm rèm cửa với một phụ nữ ở TP.HCM

Sau đó, nữ 9X này đăng Facebook với nội dung tìm người gia công rèm cửa với tiền công cao. Tuy nhiên, để được Đào giao nguyên liệu thì đối tác phải đặt tiền cọc.

Cô gái sinh năm 1996 lừa đảo 64 tỷ của hàng chục người
Chân dung đối tượng. Ảnh: Dân Trí

Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Đào không giao hàng và tìm cách né tránh. Bằng thủ đoạn này, Đào đã chiếm đoạt của 54 người với số tiền lên đến 64 tỷ đồng. Ngoài ra, các nạn nhân còn yêu đầu Đào phải trả tiền lãi khoảng 34 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Đào sử dụng vào mục đích mua nguyên liệu của Nguyễn Thị Th., trả tiền gia công, thuê nhân công, trả nợ, tiêu xài cá nhân,… dẫn đến không còn khả năng thanh toán.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, bản thân Đào không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại mong muốn có nhiều tiền để tiêu xài nên cố ý thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Trong khi đó, người bị hại đa số là phụ nữ, công việc nhàn rỗi, nên khi thấy thông tin tuyển người gia công với mức tiền công cao đã “trúng” nhu cầu, dẫn đến mất cảnh giác, bị lừa đảo.

CQĐT xác định, hành vi của Võ Hồng Đào đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 BLHS. Hành vi này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, cần được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN