Thứ năm, 28/03/2024 | 23:34
RSS

Cô em chồng hỗn láo nặng hơn 100kg bị ghét nhất 'Về nhà đi con' là ai?

Thứ hai, 06/05/2019, 07:09 (GMT+7)

Dù chỉ mới bén duyên với phim truyền hình, Thủy Tiên lại không hề xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ khi cô từng đoạt giải cao ở cuộc thi "Bước nhảy ngàn cân".

 

Cô em chồng hỗn láo nặng hơn 100kg bị ghét nhất 'Về nhà đi con' là ai?

Là một trong những bộ phim truyền hình mới lên sóng thời gian vừa qua, Về nhà đi con nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem.

Phim xoay quanh câu chuyện trái ngang trong gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh thủ vai), người đàn ông sống cảnh một mình nuôi 3 cô con gái Huệ, Thư, Dương (Thu Quỳnh, Bảo Thanh Bảo Hân), với không ít rắc rối thường ngày xảy đến.

Bên cạnh nhân vật người cha với những góc tâm lý đa chiều, mang nỗi dằn vặt sau nhiều năm vợ qua đời, hoàn cảnh éo le của cô con gái lớn Huệ cũng nhận được không ít sự thương cảm của khán giả.

Là con đầu trong nhà, Huệ không chỉ là người thay mẹ chăm sóc các em mà còn chịu san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền với bố khi quyết định nghỉ học đi làm từ cấp 3. Tính cách dịu dàng, hiền thục nhưng số phận của Huệ lại chịu nhiều bất hạnh khi lấy phải người chồng tệ bạc ham cờ bạc, thường xuyên đánh đập cô.

Chưa dừng lại ở đó, Huệ còn phải đối mặt với cô em chồng hỗn láo tên Liễu. Dù làm thuê cho quán của Huệ, nhưng em chồng lại không hề tôn trọng chị dâu, mà thường xuyên có những lời lẽ hỗn láo, xúc phạm Huệ. Thậm chí, Liễu còn ra sức bênh vực anh trai mình, bất chấp Khải ham mê cờ bạc khiến vợ sảy thai.

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn là khi Liễu dày vò chị dâu vì dám dằn vặt Khải chuyện sảy thai. Liễu còn hùng hồn khẳng định, anh trai mình là độc đinh của dòng họ, chịu áp lực phải sinh con trai. Nếu Huệ không chịu sinh thì để Khải... đi nơi khác tìm thằng con trai.

Cô em chồng hỗn láo nặng hơn 100kg bị ghét nhất 'Về nhà đi con' là ai?

Lối xây dựng nhân vật cùng những tình tiết ngày càng được đẩy lên cao trào đã khiến nhân vật Liễu trở thành cái tên bị ghét nhất trong Về nhà đi con.

Câu chuyện chị dâu em chồng vốn được khai thác rất nhiều trên phim truyền hình nhưng ở bộ phim này, những mâu thuẫn đã được đào sâu khiến cho nhân vật em chồng nhận không ít phản ứng trái chiều, thậm chí ác cảm bởi cách hành xử đáng ghét.

Những phản hồi của khán giả dành cho nhân vật Liễu có thể coi là một thành công của bộ phim và của cá nhân nữ diễn viên Thủy Tiên, là người đảm nhận vai diễn này. Dù mới lần đầu được chú ý với vai diễn đầu tay, nhưng cô lại là gương mặt không mấy xa lạ trong các MV và chương trình Bước nhảy ngàn cân cách đây 4 năm.

Cô em chồng hỗn láo nặng hơn 100kg bị ghét nhất 'Về nhà đi con' là ai?

Thủy Tiên trong chương trình "Bước nhảy ngàn cân".

Từng có cân nặng quá khổ, 127 kg, Thủy Tiên không khỏi tự ti khi tiếp xúc với mọi người. Cũng chính vì cân nặng đó, cô đã phải ngậm ngùi chia tay người yêu. Hay than vãn, hay khóc nhè và tự ti về bản thân là những gì Tiên tự kể về chính mình trong suốt mấy chục năm qua. Sợ hãi và mang tâm trạng của một kẻ dị biệt, cô ngày càng sống khép mình hơn.

Kể từ khi gia chương trình Bước nhảy ngàn cân, Thủy Tiên đã giảm được 40 kg trong sự vui sướng vỡ òa. Nhưng khi trở về cuộc sống đời thường cô bắt đầu tăng cân không kiểm soát. Như cô chia sẻ, “Trước đây có lúc tôi nghĩ béo khỏe, béo đẹp nên không có gì mà phải ngại. Nhưng quả thật, ngoại hình quá khổ cũng gây ra những bất tiện trong cuộc sống, trong công việc và cả chuyện tình cảm”.

Cô em chồng hỗn láo nặng hơn 100kg bị ghét nhất 'Về nhà đi con' là ai?

Sự thay đổi đáng ngạc nhiên của Thủy Tiên sau khi phẫu thuật.

Việc giảm cân quá khó khăn vì cứ giảm 1 thời gian cơ thể lại tăng không phanh, nên cô đã nghĩ đến việc can thiệp dao kéo để loại bỏ mỡ thừa. Sau đó cô đã trải qua 2 lần phẫu thuật để loại bỏ 13kg mỡ thừa.

Đánh đổi những lần chịu đau đớn để có được sự tự tin cùng thân hình thon gọn hơn sau 4 năm, Thủy Tiên đã khiến nhiều người không còn nhận ra cô của cách đây 4 năm.

Cô em chồng hỗn láo nặng hơn 100kg bị ghét nhất 'Về nhà đi con' là ai?Hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên.

Nổi tiếng nhanh chóng, một phần vì thân hình quá khổ, một phần vì nỗ lực giảm cân thành công, Thủy Tiên từng trở thành một “hiện tượng”. Ngoài việc tham gia đóng phim, quay quảng cáo, hiện tại cô còn lấn sân sang kinh doanh Việc kinh doanh của cô cũng khá đặc biệt. Thủy Tiên chọn thời trang để kinh doanh nhưng là thời trang dành cho những người có thân hình quá khổ như cô.

Mai Lan
Dân Việt