Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:54
RSS

Clip: Trực thăng rơi khiến 4 người chết vì vướng vào đường dây trượt zip line

Chủ nhật, 30/12/2018, 15:19 (GMT+7)

Trực thăng lên thẳng bị phá huỷ hoàn toàn sau khi mất kiểm soát đâm vào đường trượt zipline Ras al-Khaimah gần Dubai - đường trượt được mệnh danh dài nhất thế giới hiện nay.


Trực thăng rơi khiến 4 người chết vì vướng vào đường dây trượt zip line

Theo The Sun, vụ tai nạn máy bay ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống (UAE) làm 4 người thiệt mạng xảy ra hôm 29/12. Một quan chức hàng không cao cấp cho tờ Gulf News biết: "Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h50 ngày 29/12 và chiếc trực thăng đang trên đường thực hiện nhiệm vụ vận chuyển một người đàn ông bị thương từ Jebel Jais. Máy bay rơi ngay trước khi đến đón người bị thương".

Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm phi công Humaid Al Zaabi, Saqr Al Yamahi và Jassim Al Tunaiji, cùng nhân viên y tế người Nam Phi Mark T. Al Zaabi.

Máy bay lên thẳng bị phá huỷ hoàn toàn sau khi mất kiểm soát đâm vào đường trượt zipline Ras al-Khaimah gần Dubai - đường trượt được mệnh danh dài nhất thế giới hiện nay.

Máy bay gặp tai nạn là trực thăng cứu hộ Agusta 139. Nó đang tăng tốc khi đi qua khu vực núi đá. Theo nhân chứng, cánh quạt trực thăng bị vướng vào dây thép của đường zipline được căng từ trên đỉnh xuống chân núi khiến nó xoay tròn nhiều vòng.

Người đứng đầu Ras al-Khaimah, ông Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, ngay đêm qua đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường trượt zipline Ras al-Khaimah khánh thành tháng 2 năm nay, nằm trong tour du lịch vùng sa mạc của UAE. Đường dây trượt này bắt đầu từ trên ngọn núi Jebel Jais tại Ras Al Khaimah, đây là ngọn núi cao nhất trên lãnh thổ của Các tiểu vương quốc Ả Rập.

Riêng hệ thống đường dây đã nặng tới 7 tấn và bao gồm 2 dây, phòng trường hợp bạn muốn “trượt đôi” với người thân.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN