Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:25
RSS

Clip: Không mua được thuốc, người đàn ông Vũ Hán bỏ khẩu trang, ho thẳng vào mặt bác sĩ

Thứ năm, 30/01/2020, 14:45 (GMT+7)

Do không mua được thuốc, người đàn ông Vũ Hán bỏ khẩu trang, ho thẳng vào mặt bác sĩ gây phẫn nộ trên mạng xã hội.


Không mua được thuốc, người đàn ông Vũ Hán bỏ khẩu trang, ho thẳng vào mặt bác sĩ .

Trong khi số người lây nhiễm trong dịch viêm phổi do virus corona tiếp tục tăng nhanh, bên trong thành phố Vũ Hán thuốc điều trị và vật tư y tế luôn vô cùng khan hiếm. Theo trang Sina đưa tin, vào ngày 27/1, tại một bệnh viện tại tỉnh Hồ Bắc, người đàn ông đến từ Vũ Hán đã đến bệnh viện mua thuốc theo chỉ thị của bác sĩ vì bị sốt.

Vietnamnet dẫn nguồn từ tờ Worldofbuzz cho biết, người đàn ông mặc đồ đen và người phụ nữ đồng hành mặc đồ đỏ, cả 2 đều đeo khẩu trang khi trao đổi với nhân viên y tế tại đây. Theo đoạn phim CCTV ghi lại, người đàn ông đã lấy một mảnh giấy trong túi và đưa cho các y bác sĩ. Sau khi không mua được loại thuốc mình cần, anh đột nhiên tháo khẩu trang và cố tình ho thẳng vào mặt nhân viên y tế.

Tất cả mọi người đều bị sốc trước hành động thô lỗ này và nhanh chóng rời đi chỗ khác. Sau đó, các nhân viên bệnh viện đã kiểm tra căn phòng nơi người đàn ông ho và khử trùng kỹ lưỡng. May mắn thay, anh ta không bị nhiễm virus corona, chỉ bị cảm lạnh và sốt thông thường .

Sau khi clip người đàn ông bỏ khẩu trang và ho vào mặt nhân viên y tế được lan truyền trên mạng, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích sự ích kỷ của bệnh nhân này và thấu hiểu cho những vất vả mà các y bác sĩ phải chịu giữa trung tâm dịch bệnh.

Tính đến trưa ngày 30/1, chính phủ Trung Quốc xác nhận số người tử vong do virus corona đã lên tới 170 người, tăng thêm 38 trường hợp mới. Chỉ trong 24h, số người nhiễm bệnh mới tăng thêm 1.700 người, nâng tổng số người bị ảnh hưởng lên 7.711 người và thêm 12.167 trường hợp nghi ngờ mới.

Hiện nay, cả thế giới đang tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Trung Quốc trong việc chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Hãng xe Toyota đã quyết định hỗ trợ 10 triệu nhân dân tệ thông qua Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc để mua các vật dụng y tế. Hãng dược phẩm Sumimoto toàn Nhật Bản hỗ trợ 1 triệu nhân dân tệ để mua thuốc điều trị cho những bệnh nhân nhiễm virus corona.

Trong khi đó, theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc đang có kế hoạch hỗ trợ thuốc men trị bệnh bao gồm khoảng hơn 2 triệu chiếc khẩu trang cho nhân dân Trung Quốc đang đối phó với bệnh dịch viêm phổi do virus corona.

Khải Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN